Thời gian qua, một số quốc gia đã nghiên cứu kế hoạch xây dựng cả một thành phố dưới lòng đất. Dẫn đầu là Singapore - một trong những nước phát triển nhưng luôn thiếu không gian.

Kho chứa dầu ngầm đầu tiên tại Đông Nam Á trên đảo Jurong, Singapore. Ảnh: Wired

Ông Jian Zhao - Giáo sư địa cơ học tại Đại học Monash - cho biết do nhu cầu luôn luôn bức thiết về không gian, trước đây Singapore cố gắng mở rộng diện tích bằng cách mua cát về lấp biển.

Cách này càng ngày càng kém khả thi bởi vùng biển lấn ra trở nên sâu hơn và Singapore cũng sắp đi tới ngưỡng giới hạn có thể lấn. Cát mua của các nước láng giềng thì càng ngày càng đắt đỏ và những nước này cũng đang phàn nàn về chuyện Singapore lấn biển. Vì thế, quốc đảo này phải tìm cách khác để có thêm không gian.

“Khi ra khỏi phòng, chúng tôi nhìn xuống đất. Chúng tôi phải sáng tạo để có được không gian” - Yeoh Keat Chuan - Giám đốc quản lý của Hội đồng Phát triển kinh tế Singapore nói. Kế hoạch mở rộng không gian dưới lòng đất được Singapore hăm hở thực hiện do được tiếp sức từ thành công của 2 dự án ngầm lớn.

Đó là công trình kho chứa đạn và chất nổ lớn cho quân đội dưới lòng đất năm 2008 và kho chứa dầu ngầm đầu tiên tại Đông Nam Á trên đảo Jurong xây dựng năm 2014, có thể chứa đến 1,5 triệu mét khối dầu.

Năm 2015, Singapore duyệt chi một chương trình R&D trị giá 60 triệu bảng Anh để chủ động tạo ra không gian ngầm cho cuộc sống đô thị. “Singapore đang dẫn đầu thế giới về việc khai thác không gian ngầm như một phần của các đô thị phát triển” - ông Jian Zhao nói và cho biết, Singapore sẽ tiếp tục xây dựng các nhà máy điện, thư viện hay thậm chí cả sân vận động ngầm dưới lòng đất.