Lần đầu tiên một bức ảnh về loại rôbốt chiến đấu mô phỏng sinh học đang được Nga phát triển đã được tiết lộ trên MXH Twitter.

"Chiến binh La" này sẽ được Quân đội Nga sử dụng trong tương lai (Ảnh: Twitter).

Bức ảnh về loại rôbốt mô phỏng cách di chuyển của các loài động vật 4 chân, được trang bị súng máy và súng phóng lựu, đã được ông Igor Korotchenko, Tổng biên tập tạp chí Nga Natsionalnaya Oborona (National Defense) tiết lộ qua tài khoản Twitter cá nhân. Đây là lần đầu tiên loại rôbốt này "lộ diện".

"Một loại rôbốt hình dạng như con La, được trang bị súng máy và súng phóng lựu", ông Korotchenko mô tả.

Bức ảnh trên được công bố chỉ vài tuần sau khi giới truyền thông đưa tin về việc Nga đang đẩy mạnh tiến độ phát triển loại rôbốt chiến đấu mô phỏng sinh học siêu hiện đại, đi bằng 4 "chân" và được trang bị súng máy, súng chống tăng.

Rôbốt này được thiết kế để có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau (Ảnh: Twitter).

Mẫu thử nghiệm rôbốt trên có cân nặng khoảng 400kg, tốc độ di chuyển tối đa 15km/h trên địa hình phẳng, 10km/h trên địa hình xấu. Dự kiến mẫu "La chiến binh" trên sẽ được đưa vào thử nghiệm trong năm 2019, với nhiệm vụ được thiết kế là trinh sát, vận chuyển đạn dược, rà phá bom mìn...