Indonesia chính thức vượt qua Thái Lan, Ấn Độ trở thành thị trường cung cấp xe ôtô con nhiều nhất Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017.

Chỉ trong vòng nửa năm, thị trường nhập khẩu xe ôtô đã có sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng nhập khẩu các dòng ôtô cũng như thị trường nhập khẩu xe. Số liệu thống kê cho thấy, trong tháng 6, cả nước nhập khẩu 7,8 nghìn ôtô nguyên chiếc các loại trị giá 171 triệu USD, giảm 21,3% về lượng và 20,7% về trị giá so với tháng trước.


Tính đến hết tháng 6, lượng ôtô nhập khẩu về thị trường trong nước đạt 51 nghìn chiếc, trị giá 1,04 tỷ USD, tăng 2,9% về lượng, giảm 15% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là dù lượng ôtô nhập khẩu tăng/giảm thất thường qua từng tháng kể từ đầu năm đến nay nhưng thống kê chi tiết từ Tổng cục Hải quan cho thấy lượng ôtô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu trong 6 tháng qua vẫn đạt 26,6 nghìn chiếc, trị giá 449 triệu USD. Con số này cho thấy lượng ôtô nhập về vẫn tăng 30,1% về lượng và 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.


Oto gia 400 trieu tu Indonesia do bo ve Viet Nam
Indonesia chính thức vượt qua Thái Lan, Ấn Độ trở thành thị trường cung cấp xe ôtô con nhiều nhất Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017.

Cùng với xu hướng nhập khẩu các dòng xe có trị giá thấp hơn, thị trường nhập khẩu ôtô cũng thay đổi đáng kể. Trong đó, lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu từ thị trường Indonesia, Thái Lan bắt đầu tăng trưởng từ đầu năm nay. Cùng với đó là sự sụt giảm đáng kể cúa các dòng xe nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc và Ấn Độ.

Thuế nhập khẩu ôtô từ khu vực ASEAN giảm thêm 10% là nguyên nhân khiến cho xe nhập khẩu từ khu vực này tăng lên đáng kể. Theo từ 1/1/2016, thuế suất thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ khu vực ASEAN về Việt Nam giảm từ mức 50% xuống còn 40%, khiến cho xe nhập từ các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia có chi phí giảm hơn so với nhập từ các thị trường khác. Và xe từ khu vực này đã chiếm tới trên 58% lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vào nước ta trong nửa đầu năm nay.

Oto gia 400 trieu tu Indonesia do bo ve Viet Nam-Hinh-2
Thị trường nhập khẩu ôtô chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2017. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Bất ngờ là Indonesia mới là thị trường cung cấp xe con chủ yếu cho Việt Nam. Vượt qua Thái Lan, Ấn Độ, trong 6 tháng qua, Việt Nam đã nhập về 8,9 nghìn chiếc ôtô từ Indonesia với trị giá 171 triệu USD, tăng 66 lần về lượng và 103 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Hải quan cũng cho hay, hiện đơn giá khai báo bình quân đạt 19,3 nghìn USD/chiếc (tức là khoảng hơn 400 triệu đồng). Thị trường Thái Lan đứng thứ 2 với 6,6 nghìn chiếc, trị giá 105 triệu USD, tăng 84,1% về lượng và 157,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đơn giá khai báo bình quân đạt 15,8 nghìn USD/chiếc (khoảng 360 triệu đồng).

Oto gia 400 trieu tu Indonesia do bo ve Viet Nam-Hinh-3
Việt Nam đã nhập về 8,9 nghìn chiếc ôtô từ Indonesia với trị giá 171 triệu USD, tăng 84,1% về lượng và 157,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo số liệu thống kê, thay vì nhập khẩu xe tải chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, hiện xe tải được nhập từ thị trường Thái Lan. Cụ thể, xe ôtô tải là 19,2 nghìn chiếc trị giá 379 triệu USD, giảm 11,4% về lượng và 17,2% về trị giá. Xe ôtô tải chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 12,5 nghìn chiếc, tăng 9%; Hàn Quốc là 2,7 nghìn chiếc, Trung Quốc là 1,9 nghìn chiếc.

Ngoài ra, lượng xe ôtô trên 9 chỗ ngồi là 338 chiếc, trị giá 10 triệu USD; giảm 31% về lượng và 30,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu có xuất xứ từ Nhật Bản với 190 chiêc trị giá 5 triệu USD.