Hãng Nissan của Nhật, BMW của Đức và Ford của Mỹ đã cùng đâm đơn kiện hãng sản xuất túi khí Takata.

Các hãng xe buộc hãng sản xuất phụ tùng ô tô Nhật Bản Takata phải bù những tổn thất mà 3 hãng xe phải chịu sau loạt lỗi túi khí khiến 17 người thiệt mạng trên toàn cầu.

>> Xe “hot” nhất tuần: Piaggio ra mắt Vespa iGet LX 125, 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam

Hàng chục người đã bị thiệt mạng do lỗi túi khí của Takata. (Ảnh: Reuters).
Hàng chục người đã bị thiệt mạng do lỗi túi khí của Takata. (Ảnh: Reuters).

Trước đó,hãng Takata đã phải chấp nhận chịu phạt 1 tỷ USD do lỗi túi khí. Trong đó, 125 triệu USD dành cho việc bồi thường những người bị thương vì lỗi túi khívà 850 triệu USD để bồi thường cho tất cả khách hàng sử dụng sản phẩm của Takata.

Takata bị cáo buộc từ nhiều năm nay. Hiện, gia đình các nạn nhân cũng đang kiện Takata. Takata được cho là đang trong giai đoạn chuẩn bị nộp đơn xin phá sản, tìm chủ mới và tái cơ cấu.