Phó Tổng thống Iran Sorena Sattari khẳng định hệ thống này sẽ mang đến những "triển vọng mới" cho công tác chẩn đoán và điều trị COVID-19.

Hệ thống chân đoán COVID-19 qua hình chụp CT. (Ảnh: Fars News)

Ngày 5/4, giới chức Iran đã cho ra mắt một hệ thống chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Phó Tổng thống Iran phụ trách vấn đề khoa học-công nghệ Sorena Sattari, hệ thống này sẽ mang đến những "triển vọng mới" cho công tác chẩn đoán và điều trị COVID-19.

Theo ông Sattari, hệ thống chẩn đoán có thể phát hiện ra virus SARS-CoV-2 thông qua việc phân tích kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ở phần ngực.

Cho đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Iran vẫn đang diễn biến nghiêm trọng. Ngày 5/4, giới chức Iran thông báo ghi nhận thêm 2.483 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại nước này lên 58.226 người.

Trong 24 giờ qua, Iran cũng đã ghi nhận thêm 151 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số ca thiệt mạng ở quốc gia Trung Đông này lên 3.603 người./.