Google chặn hơn 18 triệu Email độc hại và lừa đảo mỗi ngày trên Gmail liên quan đến Covid-19 vào tuần trước.

Ảnh: S3studio.
Ảnh: S3studio.

Đó chỉ là một phần nhỏ trong số 240 triệu tin nhắn rác hằng ngày liên quan đến chủng virus corona mới.

Email lừa đảo thường mạo danh các tổ chức Chính phủ cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi quyên góp từ thiện hoặc lừa người dùng tải phần mềm độc hại.

“Các biện pháp bảo vệ dựa trên trí thông minh nhân tạo (AI) của chúng tôi có khả năng lọc những mối đe dọa tương tự và nó chặn được hơn 99,9% thư rác, thư lừa đảo và phần mềm độc hại tiếp cận người dùng”, Google cho biết.

Google đã hợp tác với WHO trong việc triển khai DMARC (xác thực tin nhắn, báo cáo và tuân thủ dựa trên tên miền) để gây khó khăn hơn cho những kẻ lừa đảo, mạo danh tên miền Who.int, cũng như ngăn các email hợp pháp từ WHO không bị lọc nhầm và chuyển vào thư mục tin rác (spam).

Các mối đe dọa lừa đảo và phần mềm độc hại qua email không phải là mới, nhưng có xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây. Người dùng cần đề cao cảnh giác trong việc tiếp nhận thông tin, đặc biệt là khi nhận được Email có nội dung bất thường.