Sau gần nửa năm miệt mài nghiên cứu chế tạo, chiếc xe xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời đã được một nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho ra đời và dự kiến được ứng dụng thí điểm phục vụ du lịch tại Đà Nẵng trong thời gian sắp đến.

Đây là sản phẩm đã nhận được Giải Nhì của cuộc thi Thiết kế sản phẩm tiết kiệm năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu do Đoàn Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng phối hợp với Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng phát động. Nhóm tác giả gồm 3 sinh viên: Phạm Hồng Trường, Nguyễn Thành Minh và Lê Hoàng thuộc Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Xích lô là phương tiện độc đáo góp phần phát triển du lịch tại Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, xích lô là một phương tiện giao thông góp phần quan trọng vào nét đẹp văn hóa du lịch, được du khách, nhất là du khách tây rất thích. Nhiều doanh nghiệp du lịch đã khai thác thế mạnh này trong các tour với cự ly gần. Tuy nhiên, hầu hết những người lái xe xích lô đều lớn tuổi nên sẽ rất vất vả với công việc, tốn rất nhiều sức, nhất là trong thời tiết nắng nóng. Do đó, nhóm tác giả đã có sáng kiến sử dụng động cơ vào việc vận hành xe xích lô. Năng lượng được lấy từ ánh sáng mặt trời qua những tấm pin đặc chủng để chuyển đổi thành cơ năng.

Nhóm tác giả cho biết với những tiêu chí là tiện lợi khi sử dụng, dễ dàng vận hành, có độ bền cao, dễ thiết kế và lắp rắp, sản phẩm hy vọng sẽ mang lại cho thành phố một mô hình dịch vụ xích lô mới cho xích lô truyền thống.

Chiếc xích lô năng lượng mặt trời (nguồn: Báo Đà Nẵng).

Đại diện Sở KH&CN cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để đưa sản phẩm này vào ứng dụng hỗ trợ phát triển du lịch địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố cho biết, trước mắt, nhóm nghiên cứu cần khắc phục một số nhược điểm nhỏ như khối lượng, kích thước, loại pin; sau đó Trung tâm sẽ đề xuất Thành phố cho nghiên cứu và sản xuất thí điểm 10 chiếc. Hy vọng, sản phẩm khi hoàn thiện sẽ đáp ứng cả về cả tính thẩm mỹ cũng như sự thân thiện với môi trường và đáp ứng yêu cầu của du khách.

Với thành công ban đầu từ mô hình này, nhóm tác giả tin rằng có thể áp dụng cho nhiều loại xe và động cơ khác, góp phần xây dựng Thành phố Xanh - Sạch - Đẹp.