Nhiều nữ đại gia tại Việt Nam cũng có bộ sưu tập khá nhiều siêu xe khủng và độc không thua kém các đấng mày râu.

Vợ đại gia Minh "nhựa"

 Dàn siêu xe của vợ Minh Nhựa Dàn siêu xe của vợ Minh Nhựa.

Nổi bật nhất trong số những bóng hồng chơi siêu xe tại Việt Nam hiện nay không ai khác chính là chị Nguyễn Thị Phương Thúy – chủ của quán cafe siêu xe New Life có địa chỉ tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh.

>> Xem thêm: XE “HOT” NGÀY 1/8: Honda khuyến mãi “khủng” cho khách hàng mua xe máy, loạt ôtô ra mắt thị trường Việt

Mặc dù có thân hình nhỏ nhắn nhưng ít ai ngờ bà chủ 8x này đã và đang cầm cương trên hàng loạt mẫu siêu xe và siêu môtô hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

>> Xem thêm: Bảng giá ôtô Honda, Peugeot tháng 8/2017

 Ferrari 458 Italia yêu thích của nữ đại gia trẻ tuổi Ferrari 458 Italia yêu thích của nữ đại gia trẻ tuổi.

Ngoài chiếc Ferrari 458 Italia màu vàng – chiếc xe được yêu thích và thường xuyên sử dụng nhất, những cái tên đình đám khác đã và đang được bà chủ 8x này chế ngự như BMW i8, Maserati Granturismo MC Stradale, Ferrari F430, McLaren 650S Spider, Lamborghini Murcielago Lp670-4 SuperVeloce, Murcielago Lp640, ...

 Bộ ba siêu xe mà bà chủ quán cafe thường xuyên sử dụng. Bộ ba siêu xe mà bà chủ quán cafe thường xuyên sử dụng.

Nữ đại gia này còn mua chiếc "siêu ngựa" Ý Ferrari 488 GTB. Chiếc 488 GTB màu đỏ này chính là 1 trong 3 chiếc đầu tiên được đưa về Việt Nam sau khi gây sốt trên thị trường quốc tế kể từ khi ra mắt thay thế cho 458 Italia.

Đại gia địa ốc Dương Thị Bạch Diệp

Bà Diệp được biết đến với vai trò Giám đốc công ty đầu tư kinh doanh địa ốc Diệp Bạch Dương.

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp, người đầu tiên sở hữu Rolls-Royce bespoke tại Việt Nam. Chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh của bà Diệp được nhập về Việt Nam vào 1/2008.

Chỉ riêng tiền vận chuyển bằng máy bay đã tốn 10.000 USD. Tổng giá trị xe tại Việt Nam khoảng 1,3 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng vào năm 2008), bao gồm 496.360 USD giá xuất xưởng chiếc xe, thuế nhập khẩu và trước bạ 882.092 USD.

Chiếc Rolls-Royce của đại gia Bạch Diệp nắm giữ kỷ lục xe đắt nhất Việt Nam trong một thời gian dài, trước khi thiếu gia Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) vung tiền mua hai siêu xe Lamborghini Murcielago LP670 SV năm 2010 và Bugatti Veyron vào năm 2012.

 Chiếc Rolls-Royce của đại gia Bạch Diệp nắm giữ kỷ lục xe đắt nhất Việt Nam trong một thời gian dài.
Chiếc Rolls-Royce của đại gia Bạch Diệp nắm giữ kỷ lục xe đắt nhất Việt Nam trong một thời gian dài.

Chiếc xe của nữ tỷ phú có logo công ty, tên khắc trên mũi xe. Thân xe gồm hai tông màu xanh đen và bạc. Dưới ánh nắng, thân có màu xanh lục, tương ứng với tên bà chủ là Bạch Diệp.

Khi bà Diệp đặt hàng tại Rolls Royce, thuế nhập khẩu là 80% và giá sau thuế ước tính vào khoảng 1,3 triệu USD. Dù hiện không còn là siêu xe đắt nhất tại Việt Nam nhưng chiếc Rolls Royce biển siêu đẹp 77L – 7777 của bà Diệp sau 5 năm sử dụng vẫn được giới mê xe nhắc đến là một chiếc Rolls Royce “đẳng cấp” hàng đầu tại Việt Nam.

Nữ đại gia Thủy Tiên

Một nữ đại gia "chịu chơi" khác chính là Lê Hồng Thủy Tiên - bà chủ quyền lực của đế chế hàng hiệu lớn nhất Việt Nam. Bà không chỉ được người ta biết đến như là một "hồng nhan" trên màn ảnh mà còn được nhận định như một trong những người phụ nữ giàu nhất dải đất hình chữ S và là doanh nhân thành đạt.

 Bà Thủy Tiên cùng chiếc Rolls-Royce tại biệt thự của mình.
Bà Thủy Tiên cùng chiếc Rolls-Royce tại biệt thự của mình.

Bà Thủy Tiên kết hôn với doanh nhân nổi tiếng người Phillipines gốc Việt - Johnathan Hạnh Nguyễn - người "siêu giàu" và cũng là bố chồng của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà. Tuy nhiên, chính bà Thủy Tiên cũng khẳng định, bà có được những thành công về mặt tài chính mà không cần dựa dẫm vào chồng.

Nữ đại gia Lê Hồng Thủy Tiên thường xuyên xuất hiện cùng chiếc Rolls-Royce đen mang biển số đuôi 88. Theo giới sành xe, chiếc ôtô này trị giá khoảng hơn 40 tỷ đồng.

Trong bài phỏng vấn với báo Guardian của Anh, bà Thủy Tiên còn tiết lộ, trong garage biệt thự của gia đình bà có thêm vài xế khủng: 3 xe Rolls-Royce phiên bản khác nhau, một chiếc Bentley và thêm một chiếc xe thuộc dòng SUV hạng sang.

Nữ đại gia Hà Tĩnh Nguyễn Thị Liễu

Sở hữu khối tài sản lên đến nghìn tỷ, nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu không chỉ gây sốc khi chi 20 tỷ để tổ chức đám cưới và đập tan căn nhà có giá trị 137 tỷ đồng ở Hà Nội vì không vừa ý, mà còn nổi danh là một trong số ít những nữ đại gia chơi siêu xe có tiếng của Việt Nam.

 Nữ đại gia phố núi sở hữu Roll-Royce thuộc hàng khủng.
Nữ đại gia sở hữu Roll-Royce thuộc hàng khủng.

Tháng 8/2013, bà Liễu lại gây ấn tượng về độ chịu chơi của mình khi đích thân lái chiếc Rolls-Royce Ghost đến đón nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về Hà Tĩnh, tham gia chương trình chung kết Hoa khôi Trí Tuệ Việt Nam (Miss ItGo 2013).

Chiếc Rolls-Royce Ghost của nữ đại gia phố núi được sơn hai tông màu trắng - bạc. Trong đó, màu bạc xuất hiện trên nắp ca pô, trần và đuôi xe. Tại thị trường nước ngoài, một chiếc Rolls-Royce Ghost có giá khoảng 250.000 USD.

Ngoài Rolls – Royce khủng, bà Liễu còn sở hữu nhiều chiếc xe sang trọng khác. Theo Zing.vn, người trông coi ngôi nhà 137 tỷ thời điểm đó cho biết, dưới gara ô tô của căn nhà thường có 3 -4 chiếc ô tô, trong đó có 1 chiếc xe mang biển 38 -5555 và chiếc xe Lexus450 đăng ký biển số Hà Nội.

Nữ đại gia Diệu Hiền

Bà Phạm Thị Diệu Hiền thời còn nắm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco), với khối tài sản kếch xù cùng cách chi tiêu cực "độc" và mạnh tay, bà Hiền được xem là một "sếp bà" chịu chơi.

 Bà Diệu Hiền và chiếc siêu xe biển tứ quý. Bà Diệu Hiền và chiếc siêu xe biển tứ quý.

Trong đám cưới của con trai bà với hotgirl Quỳnh Chi năm 2012, gia đình bà Hiền gây ấn tượng cùng dàn siêu xe rước dâu, trong đó có chiếc Phantom biển tứ quý 3333 có giá khoảng 25 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của bà, chiếc Rolls-Royce được mua nhằm xây dựng thương hiệu theo lời khuyên của một chính khách Mỹ nổi tiếng. Siêu xe chuyên để đón đưa các triệu phú tận sân bay mỗi khi họ sang đàm phán làm ăn. Để mua được chiếc Phantom này, bà đã phải bán hai căn nhà.