Mười mấy gian hàng, chủ yếu bán đồ công nghệ độc đáo, đã tập trung ở một quán cà phê ở Sài Gòn để trưng bày và bán sản phẩm.

Trong khuôn viên không rộng của một quán cà phê Tinh tế ở Quận 10 (TP.HCM), 14 gian hàng trưng bày hàng loạt món đồ khá độc đáo đã cùng nhau tạo một không gian mua sắm khá vui nhộn cho người tham quan, mua sắm. Hàng hóa bày bán bao gồm đồ công nghệ là chủ yếu, ngoài ra còn có đồ thời trang, đồ phượt, đồ cũ, thậm chí cả bán... trái cây và xem bói vui. Chợ phiên này được tổ chứng bởi một nhóm bán hàng online trên Facebook.

Buổi chợ phiên diễn ra trong quán cà phê, người mua và người bán trò chuyện thoải mái với nhau.

Phiên "họp chợ" chỉ diễn ra trong ngày, càng về trưa khách càng đông hơn. Ngoài vài gian hàng của những người bán chuyên nghiệp, có vài gian hàng của các cá nhân chỉ bày hàng bán "cho vui".

Một gian hàng bán pin sạc dự phòng Anker (Mỹ) và các loại phụ kiện khác. Trong hình là viên pin dự phòng Anker PowerCore 15.600mAh, cho phép sạc cùng lúc được cả hai chiếc iPad. Đa số pin sạc dự phòng hiện nay không đủ khả năng sạc cùng lúc hai chiếc máy tính bảng như iPad.

Thông số chi tiết được ghi ở mặt sau thiết bị. Viên pin được gia công tại Trung Quốc.

Những chiếc quạt cắm cổng USB đầy màu sắc, quạt khá mát, được bán giá 25-30 ngàn đồng mỗi chiếc.

Chiếc đế bằng nhôm dùng để đặt đứng smartphone và các thiết bị khác như tablet, có thể xoay nhiều vị trí, giá 450.000 đồng.

Những chiếc đồng hồ đeo tay nhiều màu sắc, nhại theo kiểu dáng Samsung Galaxy Gear Fit.

Mỗi chiếc đồng hồ như hình có giá 40.000 đồng.

Những chú heo ngộ nghĩnh được gắn hút chặt vào vỏ bảo vệ bằng cao su của điện thoại nhằm dựng điện thoại nằm nghiêng.

Mỗi "chú heo" màu sắc này có giá 10.000 đồng.

Một gian hàng bán ốp lưng cho iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus với mức giá tương ứng là 80.000, 10.000, 120.000 đồng.

Để in hình tùy chọn lên vỏ máy, người mua phải trả thêm 20.000 đồng.

Một nhân vật quen thuộc trong giới công nghệ, anh Trần Mạnh Hiệp - chủ quán cà phê nơi diễn ra phiên chợ - cũng mang hàng đã qua sử dụng ra bán.

Apple Watch, ví da, cáp nối... tại bàn của chủ quán cả phê.

Chiếc tai nghe Shure SRH1840 đắt tiền.

Leica M240 được cho là có giá 4.500 USD.

Gian hàng bán giảm giá những món đồ công nghệ nho nhỏ của một người làm trong lĩnh vực truyền thông.

Ngoài các gian hàng bán đồ công nghệ, một số các gian hàng khác bán những món đồ khá độc đáo.

Gian hàng của một cửa hàng chuyên bán đồ đi "phượt".

Chiếc dao đa năng Leatherman Wave này có giá 2.250.000 đồng.

Chủ cửa hàng đang đứng trên một chiếc xe C-Wheel giá 6,8 triệu đồng. Chiếc xe hai bánh này chạy pin, một lần sạc có thể chạy 30km, tốc độ tối đa 16k/h.

Chủ gian hàng bán máy khoan cầm tay này là nữ phóng viên một tờ báo nổi tiếng, đây là món hàng đầu tiên và duy nhất cô mang ra bán.

Chiếc máy khoan này do người Việt sáng chế. Khi cần khoan, gắn mũi khoan vào máy rồi dùng búa đóng. Mũi đang gắn trong hình được dùng để vặn vít.

Bộ phụ kiện gồm máy khoan, mũi khoan, mũi vặn vít hai đầu, thiết bị mở và siết chặt mũi khoan, giá 270.000 đồng.

Một gian hàng bán vòng đeo tay...

...gian hàng bán trái cây nhập khẩu...

... và cả một gian hàng bói vui.

Có 14 gian hàng được bày bán trong khuôn viên quán cà phê, mỗi gian hàng - tương đương mỗi bàn cà phê - phải trả chi phí thuê 400.000 đồng.