Trong số những công ty đang làm mưa gió trên thị trường nhà thông minh như Bkav Smarthome hay Lumi và Acis, không thể không nhắc tới một gương mặt “tân binh” rất mới nhưng đã ghi được dấu ấn trên thị trường, đó chính là An Home với hướng phát triển vừa làm chủ, vừa làm thuê.

Khát vọng khởi nghiệp của Chàng cựu sinh viên Bách khoa

An Home là một trong những công ty phát triển sản phẩm nhà thông mình, được thành lập vào năm 2018, bởi Bùi Thành Ninh, một cựu sinh viên của trường Đại học Bách khoa. Với cặp kính cận dày cộp, thoạt nhìn Bùi Thành Ninh, CEO của An Home đúng chuẩn dân chuyên nghiên cứu khoa học. Nhưng trái với vẻ ngoài “hàn lâm” của mình, tiềm ẩn bên trong chàng trai này lại là khát khao khởi nghiệp với nguồn năng lượng dồi dào. Chính vì thế, tại An Home, một mình Ninh đảm nhiệm nhiều vị trí, từ founder, CEO, nghiên cứu kỹ thuật, sale, cho tới cả marketing.

An Home giới thiệu sản phẩm mới.

Cơ duyên để trở thành founder của một startup công nghệ tới tới với Ninh không phải tình cờ mà đã được chàng trai này ấp ủ từ những ngày còn miệt mài trên giảng đường Đại Học Bách khoa. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa về lĩnh vực Toán Tin học, ra trường Bùi Thành Ninh về Đại học Y Hà Nội công tác tại phòng Khảo Thí, chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống thi trên máy. Trong thời gian này, Ninh đã kịp hoàn thành bằng Thạc sỹ về Đo lường và Đánh giá trong lĩnh vực giáo dục. Trong năm năm làm việc tại Đại học Y, Ninh xây dựng thành công hệ thống thi trắc nghiệm trên tablet với gần 800 máy thi, hệ thống check in tự động cho sinh viên bằng vân tay và hệ thống thi online cho phân hiệu Thanh Hóa của trường Đại học Y Hà Nội.

An Home là startup chuyên về lĩnh vực nhà thông minh đầu tiên tại Việt Nam sử dụng cả ba công nghệ Wifi, Bluethooth và ZigBee cho các sản phẩm của mình và cũng là số ít trong những doanh nghiệp trong lĩnh vực AI, IoT tại Việt Nam có khả năng làm chủ hoàn toàn cả phần cứng và phần mềm.

Năm năm công tác tại Đại học Y cũng chính là những năm nền tảng giúp Ninh tích lũy kinh nghiệm và gặp được những đồng đội cùng chí hướng. Năm 2018, Bùi Thành Ninh và nhóm cộng sự bắt đầu nghiên cứu về hệ thống smart home và An Home ra đời.

Đồng hành từ những ngày đầu với Ninh là anh Nguyễn Phú Quảng, co-founder phụ trách phần mềm. Nguyễn Phú Quảng là một cái tên không xa lạ trong giới công nghệ, với thành tích giải nhì Nhân tài đất Việt năm 2002 với sản phẩm thư viện đề thi và kiểm tra Violet, đến nay vẫn là mạng xã hội giáo dục lớn nhất Việt Nam.

Sống sót nhờ hướng đi khác biệt

Giai đoạn trứng nước đối với startup công nghệ rất quan trọng. Khảo sát của CB Insight cho thấy tỷ lệ startup công nghệ thất bại ngay từ trong trứng nước là từ 75-90%. Với An Home, nguy cơ này rất cao vì smart home là lĩnh vực mới, hẹp và An Home còn quá non trẻ khi gia nhập thị trường đúng thời điểm rất nhiều công ty khác cũng tham gia lĩnh vực này và đã thất bại. Bùi Thành Ninh cho biết, ngay cả người đồng sáng lập Nguyễn Phú Quảng cũng không tránh khỏi có những trăn trở, băn khoăn về tương lai của An Home. Để tránh thất bại, Ninh buộc phải tìm ra một hướng khác biệt cho An Home. Sau một thời gian dò dẫm tìm hướng đi mới, hiện tại An Home đã định hình cho mình hướng phát triển giúp cho startup non trẻ này sống sót và tăng quy mô. Theo CEO Ninh, hướng đi này chính là ngoài việc cung cấp các giải pháp smart home do mình tự sản xuất, An Home còn là đơn vị nghiên cứu sản xuất các sản phẩm thông minh theo đơn đặt hàng cho các hãng khác. Hiện tại, An Home đang cung cấp các giải pháp smart devices cho ba nhà sản xuất là những tập đoàn lớn tại Việt Nam, đó là Austdoor, Tân Trường Sơn group và JSC door. Ngoài ra, An Home còn đang làm R&D cho Dekko và TLClighting.

Với hướng phát triển vừa làm thuê vừa làm chủ, sau hơn hai năm hoạt động, An Home đã có những bước tiến vững chắc trên thị trường nhà thông minh. Công ty chuyên nghiên cứu các sản phẩm thiết bị điện thông minh trên nền tảng AI + IoT toàn cầu. An Home là startup chuyên về lĩnh vực nhà thông minh đầu tiên tại Việt Nam sử dụng cả ba công nghệ Wifi, Bluethooth và ZigBee cho các sản phẩm của mình và cũng là số ít trong những doanh nghiệp trong lĩnh vực AI, IoT tại Việt Nam có khả năng làm chủ hoàn toàn cả phần cứng và phần mềm.

Sản phẩm của An Home rất đa dạng bao gồm các thiết bị công tắc thông minh, ổ cắm thông minh, các loại cảm biến, camera, khóa cửa vân tay, robot hút bụi... giúp người sử dụng có thể kiểm soát toàn bộ ngôi nhà bằng cách sử dụng phần mềm. Khác với các giải pháp thiết bị điện thông minh đơn lẻ trên thị trường, An Home là giải pháp toàn diện hàng đầu tại Việt Nam. Tất cả các thiết bị trong hệ thống sẽ được giao tiếp hai chiều với chủ nhân qua mạng Internet, gia chủ có thể kiểm soát được mọi thông tin – mọi lúc – mọi nơi trên Smart phone hoặc Tablet. Với khả năng cung cấp và tích hợp với hầu hết các cảm biến an toàn như: phát hiện cháy, khói, rò rỉ khí gas, cảnh báo đột nhập, đập kính, cảm biến chất lượng không khí, hàng rào hồng ngoại, hệ thống Nhà thông minh An Home đảm bảo an toàn cho gia chủ tránh khỏi các hiểm họa vô hình và không lường tới.

Hệ thống đại lý và phân phối của An Home trải dài trên 20 tỉnh thành cả nước. Nhờ hệ thống đại lý rộng, An Home luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng, cũng như mang lại những cơ hội để người tiêu dùng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm của An Home và nhận được các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ từ các kỹ sư với chuyên môn cao. Hệ thống nhà phân phối, đại lý của An Home không chỉ triển khai những công trình đơn lẻ như nhà phố, căn hộ chung cư mà còn lắp đặt rất nhiều dự án tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của CEO Bùi Thành Ninh và đội nhóm, An Home đã được nhận giải thưởng Doanh nghiệp, Doanh nhân Tiêu biểu 4.0 trong chương trình Gala Chào xuân Năm 2020 do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức; Giải nhất pitch trong chương trình ra mắt quỹ đầu tư công nghệ số VDI do hiệp hội phần mềm Vinasa tổ chức trong khuôn khổ các chương trình thuộc Techfest 2020.

Hiện tại, An Home đã gọi vốn vòng đầu tiên từ Nhà đầu tư thiên thần với khoản đầu tư trị giá 500 triệu đồng và được rót vốn vào đầu năm 2021. Một tin vui vừa tới với An Home đó là đã pitching thành công tại chương trình Sharktank. Mặc dù tới tháng 6/2021 chương mới lên sóng truyền hình và số tiền huy động chưa được tiết lộ cụ thể, nhưng chắc chắn đây sẽ là một bước đệm quan trọng giúp An Home vươn xa hơn nữa trên con đường phát triển.