Airbus vừa công bố một mẫu máy bay mới mang tên Chim săn mồi (Bird of Prey) tại triển lãm hàng không Royal International Air Tattoo diễn ra ở Anh vào ngày 19/7.

Thiết kế máy bay Chim săn mồi. Ảnh: Airbus.
Thiết kế máy bay Chim săn mồi. Ảnh: Airbus.

Thiết kế của mẫu máy bay này được lấy cảm hứng từ hình dạng của những con chim đại bàng hoặc chim ưng trong tự nhiên, dựa trên nguyên lý khí động học của chúng để giảm đáng kể lực cản.

Mẫu máy bay mới có hình dạng khá độc đáo, với phần đầu cánh cong lên như lông vũ của một con chim săn mồi và phần đuôi xòe rộng như cánh quạt.

Theo các nhà thiết kế, máy bay Chim săn mồi có thể chở 80 hành khách di chuyển quãng đường lên tới 1.500 km, động cơ đẩy tiêu thụ lượng nhiên liệu ít hơn 30 – 50% so với các máy bay hiện nay.

“Một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành hàng không là chế tạo các mẫu máy bay mới ngày càng tạo ra ít khí thải, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu tiếng ồn. Từ quá trình chế tạo máy bay chở khách A350 XWB, chúng tôi hiểu ra thông qua mô phỏng sinh học, tự nhiên đã đem đến cho chúng tôi một số bài học tốt nhất về thiết kế”, Martin Aston, giám đốc của Airbus, cho biết.