Những nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore đều thuộc nhóm 10 nước có tỷ lệ nợ công/GDP cao nhất thế giới.

5 năm qua, các thị trường đã "giấu" mối lo ngại về nợ nần xuống dưới thảm. Trong khi tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế và mức lãi suất thấp kỷ lục đã giúp xử lý dễ dàng những khoản nợ công hiện có, nó cũng đồng thời tạo nên tình trạng tổng nợ của các chính phủ đã ở mức trên 63 nghìn tỷ USD, tính theo con số tuyệt đối.

Nhưng làn sóng kinh tế toàn cầu có thể thay đổi nhanh chóng, trong trường hợp suy thoái hoặc lãi suất tăng nhanh thì vấn đề nợ công sẽ sớm trở thành tiêu điểm.

Quả bóng tuyết nợ công | Nguồn HowMuch
Quả bóng tuyết nợ công | Nguồn HowMuch.net

Cách đọc biểu đồ: Kích thước mỗi quốc gia trong hình tương ứng với tỷ lệ Nợ/GDP. Các quốc gia có tỷ lệ trên 50% được tô màu đỏ, những quốc gia có tỷ lệ dưới 50% được tô màu xanh lá cây. Các quốc gia có tỷ lệ nợ càng cao thì kích thước càng lớn. Tỷ lệ Nợ/GDP trong hình là tỷ lệ giữa mức nợ công của trên tổng sản phẩm quốc dân (GDP) của quốc gia đó

Thực trạng nợ công của các chính phủ đã được HowMuch.net làm cho dễ hình dung bằng hình ảnh quả bóng tuyết vẽ nên từ các số liệu trong bản cập nhật mới nhất của IMF hồi tháng 10/2018.

Theo đó, những quốc gia có tỷ lệ nợ công/GDP cao nhất bao gồm:

Hạng

Quốc gia

Tỷ lệ nợ trên GDP (2017)

# 1

Nhật Bản

237,6%

# 2

Hy Lạp

181,8%

# 3

Lebanon

146,8%

# 4

Ý

131,8%

# 5

Bồ Đào Nha

125,7%

# 6

Sudan

121,6%

# 7

Singapore

111,1%

# 8

Hoa Kỳ

105,2%

# 9

Bỉ

103,4%

# 10

Ai Cập

103,0%


Lưu ý: Các nền kinh tế nhỏ (GDP dưới 10 tỷ USD) không được đưa vào bảng này, chẳng hạn như Cabo Verde và Barbados

Nhật Bản và Hy Lạp là những quốc gia mắc nợ nhiều nhất trên thế giới, với tỷ lệ Nợ/GDP lần lượt là 237,6% và 181,8%. Trong khi đó, Hoa Kỳ đứng ở vị trí số 8 với tỷ lệ 105,2%. Nợ quốc gia của Hoa Kỳ hiện vào khoảng 21,9 nghìn tỷ USD, theo ước tính của Bộ Ngân khố nước này.

Ngược lại, 10 quốc gia và vùng lãnh thổ phát sinh ít nợ hơn khi so với quy mô nền kinh tế bao gồm:

Hạng

Quốc gia

Tỷ lệ nợ trên GDP (2017)

# 1

Macao (SAR)

0,0%

# 2

Hong Kong (SAR)

0,1%

# 3

Brunei

2,8%

# 4

Afghanistan

7,0%

# 5

Estonia

9.0%

# 6

Botswana

14,0%

# 7

Nga

15,5%

# 8

Saudi Arabia

17,2%

# 9

Cộng hòa Dân chủ Congo

18,1%

# 10

Paraguay

19,5%


Lưu ý: Các nền kinh tế nhỏ (GDP dưới 10 tỷ USD) không được đưa vào bảng này, chẳng hạn như Đông Timor và Quần đảo Solomon.

Có thể thấy, Macao và Hồng Kông - hai đặc khu hành chính (SAR) của Trung Quốc - gần như không có nợ công trên sổ sách, trong khi quốc gia có nợ thấp nhất là Brunei (2,8%).

Tỷ lệ nợ công của Việt Nam năm 2017, theo như công bố của IMF, là 58.5% GDP, cao hơn mức trung bình 48.6% GDP của nhóm các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi.


Nguồn: