Hệ thống tiêu hóa đặc biệt khiến ngựa không thể nôn, ăn cá hồi giúp nam giới có sản xuất được nhiều “tinh binh” hơn hay loài nhện có thể nhịn đói trong vòng 2 năm… là những kiến thức mà bạn có thể chưa biết có trong chùm ảnh “độc, lạ” hôm nay.

Theo các nhà khoa học, do cấu tạo của thực quản và cơ nối giữa thực quản với dạ dày hoạt động như van một chiều nên ngựa không thể nôn ra được. Nếu ăn phải thức ăn gì đó không tốt cho cơ thể, ngựa cũng đành phải chờ đợi tới sự giúp đỡ của dạ dày để tiêu hóa cho hết số thức ăn này.

Khả năng nhịn đói đáng nể của loài nhện Tarantula.

Sức sinh sản cực mạnh của loài thỏ đang khiến hệ sinh thái Australia đang có nguy cơ bị mất cân bằng.

Cho đến nay, MEGALOSAURUS được xem là loài khủng long có hóa thạch được con người tìm thấy đầu tiên. Được biết, vào năm 1676, một phần xương của loài thú ăn thịt này đã được tìm thấy ở mỏ đá voi Taynton ở Oxfordshire, Anh.

Trong họ nhà mèo, chỉ có mỗi mình hổ là loài thích tắm táp.

Trong thịt cá hồi và cá ngừ có chứa rất rất nhiều Omega 3, rất tốt cho việc sản xuất “tinh binh” ở nam giới.

Khả năng nhịn đói của con người.