Vẹt xám Australia có tên khoa học là Nymphicus Hollandicus, nó có nguồn gốc ở Australia. Nhờ bộ lông đẹp, tính cách hòa đồng, dễ sinh sản nên loài vẹt này được rất nhiều người chọn làm chim cảnh.

Vẹt xám Australia có tên khoa học là Nymphicus Hollandicus, nó có nguồn gốc ở Australia. Chúng thường sống thành đôi hoặc bầy đàn ở môi trường khô hạn hoặc bán khô hạn.

Trên đỉnh đầu của vẹt xám Australia xuất hiện 1 chùm lông dài khá đẹp. Hai bên má của chúng có chấm đỏ cam. Lông của giống vẹt này thường có màu xám hoặc màu trắng. Vẹt trưởng thành có chiều dài khoảng 60cm, trong khi đó đuôi của nó dài từ 30-33cm.

Vẹt xám Australia có thể sống từ 16-25 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Đây cũng là loài chim cảnh được ưa chuộng. Thức ăn của vẹt xám Australia là ngũ cốc, các loại hoa màu. Hiện tại, chưa có thông tin cụ thể về quá trình sinh sản của loài vẹt này.