Hội thi Tin học trẻ TPHCM do Thành đoàn, Sở KH&CN TPHCM và một số sở ngành khác phối hợp tổ chức, nhằm thúc đẩy phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng về tin học trong thanh thiếu nhi Thành phố.

Ngày 10/6, tại lễ tổng kết và trao giải Hội thi Tin học trẻ TPHCM năm 2023, 94 gương mặt xuất sắc được vinh danh.

Hội thi dành cho học sinh các bậc Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố, gồm 2 nội dung: Phần thi kiến thức và kỹ năng tin học; Phần thi sản phẩm sáng tạo tin học.

Vòng sơ loại trực tuyến hội thi đã thu hút gần 90 ngàn lượt thí sinh các cấp trên địa bàn thành phố tham gia.

Ở phần thi kiến thức tin học, thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến với các kiến thức chung về tin học, máy tính, mạng máy tính, ngôn ngữ lập trình,...và sử dụng các ngôn ngữ lập trình phù hợp với từng cấp học, để lập trình giải bài toán cụ thể do Ban tổ chức đưa ra. Cụ thể như khối tiểu học dùng ngôn ngữ Scratch hoặc Python, khối THCS, THPT có thể dùng các ngôn ngữ như Free Pascal, CodeBlock, Python,...

Ở phần thi sản phẩm sáng tạo tin học có 34 sản phẩm vào vòng Chung kết. Tại phần thi này, các thí sinh dự thi thực hiện các sản phẩm sáng tạo là các phần mềm hoặc phần cứng tích hợp công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa, giáo dục, giao thông, môi trường, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

b
BTC trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải. Ảnh: TĐ

Tổng kết Hội thi, Ban tổ chức trao tặng 94 giải thưởng, gồm: 4 giải nhất, 9 giải nhì, 15 giải ba và 66 giải khuyến khích.

Trong đó, 4 giải nhất thuộc về các thí sinh, nhóm thí sinh: Đỗ Thị Thanh Bình (Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Quận 1), Phùng Quang Thắng (Trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp), Lê Viết Nam Khôi (Lớp 10.3, Trường Tiểu học, THCS, THPT Việt Úc, TP Thủ Đức), Phạm Nguyễn Anh Tài và Võ Nguyễn Đình Bảo (Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh).

Một số sản phẩm, giải pháp tiêu biểu của Cuộc thi có thể kể đến như Thiết bị giao tiếp hai chiều cho người câm điếc (Nguyễn Minh Nhật Huy, Lớp 12C Tin, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Q5); Hệ thống kiểm tra sức khỏe thông minh (Nguyễn Phúc Thiên Kim, Cáp Hoàng Dũng, Trường Tiểu học Trương Định, Q12); Hệ thống tự động chăm sóc cây xanh trong trường học (Phạm Quỳnh Như, Lê Nguyễn Uyên Nhi, Trường THCS Cách mạng Tháng Tám, Q10); Phần mềm điểm danh thông minh (Võ Tú Oanh, Biện Đoàn Quốc Bảo, Trường THCS Tân Phú Trung, Củ Chi); Hệ thống nhận diện căng thẳng, áp dụng liệu pháp âm nhạc nhằm hỗ trợ sức khỏe tinh thần (Ngô Đình Gia Bảo, Lớp 11 KC3, Trường Phổ thông năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM);…

Cũng trong dịp này, Thành Đoàn TPHCM đã tuyên dương, trao thưởng các học sinh tham gia tốt Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng lần 6 năm 2023.