Bà Phạm Thị Nhiên, ở ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung, tỉnh Bến Tre đã chủ động chuyển đổi hơn 1ha diện tích đất phèn nhiễm mặn sang trồng cây sả và bước đầu cho hiệu quả cao.

Theo bà Nhiên: “Cây sả vốn rất dễ trồng, dễ chăm sóc, thích nghi với điều kiện khô hạn, không bị dịch bệnh như các loại hoa màu, ít tốn công chăm sóc, chỉ cần làm cỏ, bón phân là thu hoạch, đặc biệt cây sả thích nghi trên mọi vùng đất, kể cả trên vùng đất bị nhiễm phèn mặn”.

Mỗi năm, cây sả cho thu hoạch 2 vụ chính, 1 công cho năng suất bình quân hơn 1 tấn sả thương phẩm. Thêm vào đó, cây sả còn có ưu điểm nổi bật là có thể thu hoạch chậm hơn từ 3-4 tháng mà vẫn không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

Bà Phạm Thị Nhiên làm cỏ cho sả

Bà Nhiên cho biết: Cơ duyên đến với cây sả chủ yếu là trồng để bảo vệ đất, tuy nhiên sau thu hoạch bà nhận thấy “trồng chơi mà ăn thiệt”, hiệu quả rất cao. Ban đầu để có nguồn giống trồng, bà Nhiên đã đi xin nhiều nơi, mỗi nơi một vài bụi sả gom về trồng được trên 2 công, cứ thế bà nhân rộng từ từ trên 1ha. Bà áp dụng phương pháp trồng kỹ thuật hàng cách hàng đều nhau 4 thước, sau đó khoảng 20 ngày bón phân ure kết hợp phân đầu trâu 1 lần, mỗi lần từ 5kg/1 công giúp cây phát triển tốt. Từ khi trồng đến khi thu hoạch 6 tháng chỉ cần bón 2 lần phân là đủ.

Qua thời gian chăm sóc, với hơn 1ha trồng sả, vừa qua bà Nhiên đã thu hoạch được trên 10 tấn sả thương phẩm, thương lái ở tỉnh Tiền Giang đến thu mua tận vườn với giá 1.500 đồng/kg, sau khi trừ chi phí công trồng, phân bón, bà có lãi ròng khoảng 15 triệu đồng. Hiện vườn sả nhân giống mới hơn 1ha của bà Nhiên đang phát triển tốt, hứa hẹn cho thu hoạch cao trong dịp tết 2016.

Chính quyền xã tham quan mô hình trồng sả của bà Phạm Thị Nhiên

Bà Nhiên còn cho biết thêm: kỹ thuật trồng sả không có gì khó, nhưng mùa nắng là thời điểm lý tưởng thích hợp để trồng sả, riêng mùa mưa thì xẻ rảnh để thoát nước tránh cho sả bị ngập úng, vì sả là loại cây trồng không ưa nước, phát triển chủ yếu nhờ vào qui trình hấp thụ độ ẩm của mù sương, độ ẩm càng nhiều cây sả phát triển càng tốt.

Ngoài ra, để vườn sả được trẻ hóa, sau mỗi lần thu hoạch, bà tiếp tục trồng mới, làm cỏ, bón phân, nhờ đó thời gian thu hoạch vụ chu kì mới được rút ngắn còn 4 tháng.

Tuy giá kinh tế chưa cao, nhưng với những ưu thế về điều kiện tự nhiên và thị trường tiêu thụ, cây sả đã mở ra hướng đi đúng và phù hợp với tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Ông Trần Quốc Hải – Chủ tịch UBND xã Định Trung cho biết: “Mô hình trồng sả của bà Nhiên cho hiệu quả cao, thời gian tới chính quyền xã khuyến khích, vận động nhân dân địa phương tận dụng các diện tích đất hoang hóa, bờ ao tôm, liếp dừa để trồng xã, đồng thời tìm cơ hội liên hệ đầu ra và tập kết 1 điểm thu mua để nhân rộng mô hình, tránh trường hợp thương lái ép giá, góp phần tăng thu nhập, tăng lợi nhuận cho bà con nông dân”./.