Theo thống kê của Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT), các trường đại học trên cả nước đang triển khai hơn 400 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài ở bậc đại học.

Trong đó, 186 chương trình do các cơ sở giáo dục đại học tự chủ cấp phép và 222 chương trình do Bộ GD&ĐT cấp phép.

Vương quốc Anh dẫn đầu về các chương trình liên kết tại Việt Nam, với 101 chương trình, tương đương khoảng 25%. Tiếp theo lần lượt là Mỹ - 59 chương trình; Pháp - 53 chương trình; Úc - 37 chương trình; và Hàn Quốc - 27 chương trình.

Ở chiều ngược lại, Cục Hợp tác quốc tế cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2016 - 2021, trung bình mỗi năm Việt Nam đón khoảng 4.000 - 6.000 sinh viên nước ngoài. Cao nhất là vào năm 2019 với trên 6.300 lưu học sinh. Trong 2 năm bị ảnh hưởng vì COVID-19, số lượng tiếp nhận giảm còn khoảng 3.000 người mỗi năm.

80% sinh viên quốc tế ở Việt Nam đến từ Lào và Campuchia; ngoài ra còn có sinh viên Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, chủ yếu theo các khóa ngắn hạn hoặc chương trình đại học. ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TPHCM hiện thu hút sinh viên quốc tế từ nhiều quốc gia nhất - lần lượt là 74 và 44 quốc tịch.