Gần 200 giải pháp, sản phẩm, ý tưởng đã có mặt tại Ngày hội Khởi nghiệp Việt Nam – Vietnam Startup Day 2018 với chủ đề "Khiêu vũ cùng những chú voi", diễn ra từ ngày 24- 25/8 tại TPHCM.

"Vì ta cần nhau"

Bà Trương Lý Hoàng Phi - Giám đốc BSSC, Trưởng ban tổ chức Vietnam Startup Day 2018 - cho biết, với chủ đề “Dance with Elephants - Khiêu vũ cùng những chú voi", Vietnam Startup Day 2018 muốn nhắn gửi một thông điệp “vì ta cần nhau" dành cho những “chú voi" - tức các tập đoàn, các công ty lớn - và các công ty startup.

“Các tập đoàn, công ty lớn có nhiều nguồn lực, còn các công ty khởi nghiệp có sức sáng tạo, luôn tiên phong trong việc phát triển ra công nghệ mới , [hai bên] có thể cùng nhau tạo nên những điệu nhảy vừa vững chãi vừa sắc bén. Đối với công ty khởi nghiệp, đây là cơ hội lẫn thách thức để tham gia vào 'sàn khiêu vũ' với những 'chú voi' hàng đầu trong ngành. Đối với tập đoàn, công ty lớn, đây là một giải pháp để đưa công nghệ sáng tạo vào doanh nghiệp với tốc độ nhanh nhất” – bà Phi nói.

Vietnam Startup Day là sự kiện thường niên chuyên sâu dành cho cộng đồng khởi nghiệp trên cả nước, do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp TPHCM (BSSC) và Hội doanh nhân trẻ TPHCM (YBA) tổ chức đến nay là năm thứ 5.

Theo bà Trương Lý Hoàng Phi, với sự bảo trợ bởi Đề án 844 của Chính phủ do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, Vietnam Startup Day 2018 có nhiều điểm đổi mới. Ngoài việc mở rộng số ngày thực hiện để gia tăng cơ hội tham gia cho gần 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, Vietnam Startup Day 2018 còn hướng đến việc kết nối cộng đồng khởi nghiệp quốc tế và thu hút hơn 20 doanh nghiệp khởi nghiệp các nước như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore,... đến tham gia.

Bà Trương Lý Hoàng Phi chia sẻ
Bà Trương Lý Hoàng Phi chia sẻ về Vietnam Startup Day 2018

Một số dự án tiêu biểu

Chương trình Vietnam Startup Day năm nay bao gồm một tổ hợp các hoạt động như giới thiệu các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo; kết nối đầu tư, nguồn vốn cho khởi nghiệp; kết nối truyền thông cho khởi nghiệp; kết nối đối tác và nhân lực cho các mô hình khởi nghiệp.

Trong đó, ở hoạt động trưng bày, bên cạnh những dự án trong lĩnh vực công nghệ quen thuộc như thương mại điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, năm nay còn chứng kiến nhiều hơn sự tham gia của các mô hình kinh doanh trên nền tảng công nghệ mới như: Fintech, Edutech, Thực tế ảo, Robot tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo,…

Dưới đây là một số dự án tiêu biểu được trưng bày:

GlassOn - Ứng dụng thử kính ảo AR: Chỉ cần chụp hình khuôn mặt, với công nghệ AR, vài phút sau người dùng nhận được gợi ý những mẫu kính phù hợp với khuôn mặt và biết được mình đeo kính đó như thế nào, để đặt mua theo yêu cầu mà không mất thời gian lựa chọn, thử kính nhiều lần.

Chọn kính
Thử kính ảo bằng công nghệ AR

Thang thoát hiểm 4 dây của Công ty TNHH thang dây cáp thoát hiểm Toàn Gia có khả năng chống đung đưa, giúp người bước xuống thang dễ dàng và an toàn hơn. Sản phẩm đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích năm 2017.

Thang
Thang thoát hiểm 4 dây

Sản phẩm từ trùn quế của Trang trại trùn quế Thái Tuấn như phân bón, sinh khối trùn giống, dịch trùn,… được sử dụng trong chăn nuôi và trồng trọt. Phân bón hay những dung dịch được chế biến từ trùn quế có sẵn nhưng vi sinh vật, acid amin và một số loại khoáng chất khác tốt cho cây trồng mà không cần phải bổ sung thêm. Trang trại Thái Tuấn đang tìm kiếm đối tác đầu tư để mở rộng sản xuất.

Phân bón vi sinh trùn quế
Phân bón vi sinh trùn quế

Máy bơm thuốc trừ sâu sử dụng năng lượng mặt trời của Cơ sở kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Gia Khánh (An Giang), được chế tạo nhỏ, gọn, và lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời để tích trữ điện vào ắc quy. Người dân chỉ cần mang máy ra xịt thuốc mà không cần dùng bất cứ nhiên liệu gì. chiếc máy này còn không gây ồn, có thể phun liên tiếp 8 bình, tiết kiệm một nửa lưu lượng thuốc trừ sâu so với với máy phun động cơ thông thường.

Máy phun thuốc sâu bằng năng lượng mặt trời
Máy phun thuốc sâu bằng năng lượng mặt trời