Mạng lưới UNPRME là một sáng kiến được Liên Hợp Quốc khởi xướng vào năm 2007 với mục tiêu gắn kết các cơ sở giáo dục đại học khối ngành kinh doanh và quản lý. Đến nay mạng lưới này đã liên kết được hơn 800 trường đại học trên toàn thế giới, trong đó có nhiều trường đại học danh tiếng.

Trường Quốc tế hiện là đơn vị giáo dục đại học đầu tiên và duy nhất của Việt Nam là thành viên của tổ chức này. Tương tự như những trường đại học khác trong mạng lưới, Trường Quốc tế phải cam kết hoạt động theo 6 nguyên tắc giáo dục quản lý có trách nhiệm và tuân theo 17 mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới đào tạo một thế hệ lãnh đạo tương lai ngoài kiến thức còn có những kỹ năng cần thiết để có thể gắn mục tiêu phát triển kinh tế với phát triển bền vững. Tầm nhìn của UNPRME là tạo ra một phong trào toàn cầu và thúc đẩy tư tưởng lãnh đạo về giáo dục quản lý có trách nhiệm.

Theo thống kê trên website chính thức của UNPRME, hiện có rất nhiều trường đại học tại châu Á tham gia Mạng lưới sáng kiến Liên Hợp Quốc. Trung Quốc có 28 trường, Ấn Độ – 56 trường, Indonesia – 2 trường, Nhật Bản – 3 trường, Hàn Quốc – 3 trường, Malaysia – 8 trường, Philippines – 8 trường, Singapore – 1 trường và Thái Lan là 5 trường. Việc Trường Quốc tế tham gia Mạng lưới uy tín này sẽ giúp “giới thiệu về UNPRME đến bản đồ các trường đại học trong nước và đóng góp một phần vào việc mở rộng mạng lưới các trường đại học Việt Nam trong UNPRME”, trường ĐHQGHN cho biết.