Sáng 5/9, gần 23 triệu học sinh cả nước chính thức bước vào năm học 2020-2021. Trong đó, số trẻ mầm non khoảng 5,4 triệu; học sinh tiểu học hơn 8,7 triệu; THCS hơn 6 triệu; và THPT hơn 2,8 triệu em.

Ảnh: Báo Tiền phong.
Ảnh: Báo Tiền phong.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư biểu dương ngành giáo dục hoàn thành kế hoạch năm học 2019-2010 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến các hoạt động. Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn các học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành chủ nhân tương lai của đất nước; và các bậc phụ huynh phối hợp với ngành giáo dục tạo điều kiện để con em mình được học tập, rèn luyện tốt nhất.

Thời gian tới, đại dịch Covid-19 có thể còn có những diễn biến mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục tiếp tục vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh, sinh viên.