Nhân tài đất Việt vừa trao giải thưởng thường niên lần thứ 15.

Các tác giả nhận giải Nhất lĩnh vực CNTT.
Các tác giả nhận giải Nhất lĩnh vực CNTT.

Theo đó 5 giải nhất (mỗi giải trị giá 200 triệu) thuộc các hạng mục CNTT, Môi trường, Y Dược, và KH&CN lần lượt được trao cho: Phần mềm tự động chuyển đổi giọng nói tiếng Việt sang văn bản Origin-STT của Công ty TNHH Hệ thống trí thông minh nhân tạo Việt Nam; nghiên cứu Môi trường các làng nghề Việt Nam của GS.TS Đặng Kim Chi, Chủ tịch Hội đồng khoa học Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị một số bệnh lý tim mạch của Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E và Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh ổ bụng của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức; và Nghiên cứu cải tiến xe thiết giáp bánh lốp BTR-152 thành xe thiết giáp cứu thương phục vụ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của TS Trần Hữu Lý, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự - Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Một số hạng mục còn có giải Nhì, Ba, và Khuyến khích.

Ngoài ra, Hạng mục Tự học thành tài (trị giá 50 triệu/giải) được trao cho đề án Xử lý rác thải sinh hoạt thành hàng hóa của ông Đỗ Chí Lệ (Thái Bình); và đề án Chế tạo máy nạo sắn củ tươi TS 08 của ông Hà Kim Tới (Phú Thọ).

Tổng cộng năm nay cuộc thi do báo điện tử Dân trí và Tập đoàn VNPT tổ chức đã trao gần 2 tỷ đồng giải thưởng cho các cá nhân và tập thể có sản phẩm / nghiên cứu xuất sắc.