Ngày 6/8, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại 63 điểm cầu với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Ảnh: PV
Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá ngành giáo dục đã có những thành công tiêu biểu trong năm 2018 như ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục (sửa đổi), tạo ra hành lang pháp lý tốt cho hoạt động giáo dục và đào tạo; tỷ lệ phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi đạt 99,98%; chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đều tăng...

Trong báo cáo của mình, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng nêu một số kết quả ấn tượng trong lĩnh vực giáo dục đại học năm vừa qua: lần đầu có 2 trường vào danh sách 1.000 đại học hàng đầu thế giới và 7 trường vào danh sách các đại học hàng đầu châu Á. Bên cạnh đó, cả nước hiện có 6 cơ sở GDĐH và 128 chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của quốc tế; và gần 550 chương trình liên kết đào tạo giữa 85 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và 258 cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc 34 quốc gia và vùng lãnh thổ.