Đây là kết quả nổi bật được báo cáo trong Hội nghị Sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2022 do Bộ KH&CN phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức vào ngày 17/3 tại Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cho biết, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19 song công tác xử lý đơn sở hữu công nghiệp (đơn sáng chế, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý,…) trong năm 2021 vẫn thu được những kết quả tích cực.

Cụ thể, tổng số lượng đơn các loại mà Cục Sở hữu trí tuệ nhận được trong năm 2021 tăng hơn 4,6% so với năm 2020 (khoảng 131 nghìn đơn). “Điều đáng chú ý là số lượng đơn đăng ký sáng chế của người Việt tăng rất cao, mặc dù số lượng đơn đăng ký xác lập quyền nói chung giảm khoảng 1,7% so với năm 2021 (tổng số là hơn 75 nghìn đơn), ông Bảy cho biết. Kết quả này đã giúp tỉ lệ đơn đăng ký sáng chế năm 2021 tăng hơn 9% so với năm 2020 (8368 đơn).

Song song với số lượng, hiệu suất xử lý đơn sở hữu công nghiệp năm 2021 cũng tăng cao. “Chúng tôi đã xử lý được hơn 121 nghìn đơn, trong đó có hơn 74 nghìn đơn đăng kí xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Có thể thấy, số đơn xử lý gần bằng số lượng đơn nhận được. Đây là một bước tiến để chúng tôi giảm dần tình trạng tồn đọng đơn”, ông Bảy nói.