Buổi lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác giữa Viện KH&CN Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) và Việt Nam do ĐHQGHN tổ chức vào ngày 12/12.

Chủ tịch JAIST và các nghiên cứu viên của Viện tham dự Hội thảo trực tuyến từ Nhật.
Chủ tịch JAIST và các nghiên cứu viên của Viện tham dự Hội thảo trực tuyến từ Nhật.

Trong buổi lễ kỷ niệm, GS.TS. Hồ Tú Bảo (Viện John von Neumann, ĐHQG TPHCM), một trong những thành viên tham gia xây dựng chương trình liên kết đào tạo giữa JAIST và Việt Nam đánh giá, “JAIST là đơn vị nghiên cứu đầu tiên ở Nhật Bản hợp tác nhiều nhất với các viện, trường Việt Nam. Tính đến năm 2019, đã có 150 tiến sĩ và 198 thạc sĩ người Việt tốt nghiệp tại JAIST, trong đó nhiều người đóng vai trò quan trọng trong nhiều cơ quan nhà nước và đơn vị nghiên cứu”.

Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và JAIST bắt đầu từ năm 1993. Trong giai đoạn 1993-1999, chỉ có 6 nhà nghiên cứu Việt Nam học tập và làm việc ở JAIST, chưa có một viện, trường nào ở Việt Nam hợp tác với JAIST. Theo thời gian, nhiều hoạt động hợp tác đã được triển khai giữa hai bên. Nếu năm 2000, JAIST ký biên bản ghi nhớ hợp tác với ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam thì đến nay, JAIST đã hợp tác với 9 viện, trường Việt Nam, trải dài từ Bắc vào Nam, từ ĐHQGHN, ĐH Huế cho tới ĐHQG TPHCM... Hoạt động hợp tác giữa các bên chủ yếu dưới hai hình thức: các chương trình đào tạo chung và các dự án hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực như khoa học vật liệu, công nghệ sinh học, tin sinh học, công nghệ phần mềm,... “Sau khi có thỏa thuận hợp tác, số lượng học viên Việt Nam ở JAIST đã tăng lên, đến nay, số lượng học viên Việt Nam luôn đứng thứ hai, chỉ sau Trung Quốc”, GS.TS Hồ Tú Bảo nhận xét. “Không chỉ đến và làm việc ở JAIST mà trong 20 năm qua, chúng tôi đã thành lập một cộng đồng người Việt, mọi người thường xuyên trao đổi về những gì học được ở đây”.