Trong các ngày 27 - 30/8, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đồng tổ chức Hội nghị Khoa học Tự nhiên cho các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh và học viên cao học các nước Đông Nam Á lần thứ 8 (CASEAN-8) tại trường ĐH Vinh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Các nhà khoa học tham dự Hội nghị
Các nhà khoa học tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có gần 300 các nhà khoa học đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ: Nga, Czech, Nhật Bản, HongKong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Lào và Việt Nam.

CASEAN được tổ chức lần đầu tại Viêng Chăn, Lào, năm 2010, nhằm tạo cơ hội tốt cho các nhà khoa học trẻ ở các nước ASEAN trao đổi khu vực, hiểu biết và hợp tác lẫn nhau cũng như thúc đẩy giáo dục và đào tạo khoa học. Từ đó đến nay, sự kiện này diễn ra hai năm một lần. Hội nghị đề cập đến các lĩnh vực khoa học tự nhiên như Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Khoa học Vật liệu, Y học, Khoa học Máy tính và Kỹ thuật...

Tại CASEAN-8, 68 báo cáo trình bày trực tiếp và hơn 105 báo cáo poster được chia thành nhiều tiểu ban: Tiểu ban Khoa học Tự nhiên (gồm các báo cáo thuộc các lĩnh vực Toán học, Hóa học, Công nghệ Sinh học, Cơ học, Môi trường, Tin học, Điện tử); Tiểu ban Quang tử, Laser và Ứng dụng; Tiểu ban Vật lý, Vật liệu nano và Ứng dụng; Tiểu ban Thiết bị và Linh kiện quang học, quang tử...