Lễ ký thỏa thuận hợp tác diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Thượng đỉnh Năng lượng Bền vững Việt Nam - Đan Mạch đầu tháng 11 tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik.

Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên được ký kết với mục đích đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả năng lượng thông qua các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Cụ thể, hai bên sẽ tập trung xây dựng các chương trình tài trợ trang thiết bị thí nghiệm, tài trợ học bổng cho sinh viên, triển khai dự án nghiên cứu để phát triển công nghệ làm lạnh sạch ở Việt Nam và cùng phối hợp để thực hiện các dự án vì lợi ích cộng đồng.

Được thành lập năm 1933 tại Đan Mạch, Danfoss là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực làm lạnh công nghiệp, cung cấp các giải pháp tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải. Trước đó, Danfoss từng có nhiều hợp tác với các cán bộ trường Cơ khí thông qua các dự án nghiên cứu và tài trợ nghiên cứu sinh.

“Chúng tôi muốn làm việc với những đại học tốt nhất, và Bách khoa Hà Nội là trường đại học kỹ thuật lớn nhất tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ lạnh và điều hòa không khí. Chúng tôi cảm thấy rất háo hức khi hai bên chính thức thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ, bởi chúng tôi có thể đem đến những công nghệ tiên tiến, trong khi Bách khoa Hà Nội đào tạo được những kỹ sư có trình độ chuyên môn cao”, ông Niels Robert Arbjerg, Chủ tịch công ty Danfoss khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết.