Theo báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) mới công bố, chỉ số GII năm 2022 của Việt Nam giảm 4 bậc so với năm trước, đứng thứ 48/132 quốc gia. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn xếp thứ ba trong khu vực Đông Nam Á (đứng sau Singapore và Thái Lan), tăng một bậc so với năm ngoái.

Theo đánh giá của báo cáo, Việt Nam là một trong những quốc gia đã tiến bộ nhiều nhất trong thập kỷ vừa qua (tăng hơn 20 bậc) và tiếp tục dẫn đầu trong nhiều chỉ số đổi mới sáng tạo quan trọng. Tiêu biểu như Việt Nam đứng thứ nhất thế giới về chỉ số nhập khẩu công nghệ cao.
GII là bộ công cụ đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của các quốc gia, chia thành các nhóm chỉ số đầu vào (thể chế, nguồn nhân lực và nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển của thị trường, trình độ phát triển kinh doanh) và đầu ra (sản phẩm tri thức và công nghệ, sản phẩm sáng tạo). Dù hầu hết các trụ cột này có xu hướng giảm song theo báo cáo năm 2022, Việt Nam vẫn có điểm sáng về xếp hạng thể chế, đạt vị trí 51, tăng 32 bậc so với năm trước. Một trong hai trụ cột đầu ra là sản phẩm sáng tạo cũng đạt thứ hạng 35, tăng 7 bậc so với năm 2021.