Sau gần 6 tháng tìm kiếm, tiếp cận và ươm tạo, chương trình UPSHIFT 2017 đã đi vào giai đoạn cuối cùng với Ngày Demoday - Ngày hội Triển lãm và Pitching dự án của 5 nhóm xuất sắc nhất trong 3 tháng ươm tạo vừa qua.

Dự kiến, ngày hội DemoDay UPSHIFT sẽ diễn ra từ 8h00- 11h30 ngày 28/1 tại Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng, số 31 Trần Phú, Hải Châu, TP Đà Nẵng.

UPSHIFT là chương trình phi lợi nhuận tìm kiếm và ươm mầm các doanh nghiệp xã hội. Chương trình dành riêng cho các bạn trẻ từ 14-24 tuổi, đặc biệt là các bạn trẻ bên lề xã hội có cơ hội THỬ hiện thực hóa các ý tưởng về dự án khởi nghiệp xã hội.

Chương trình Demo UPSHIFT được tổ chức TP Hồ Chí Minh năm 2016.
Chương trình Demo UPSHIFT được tổ chức TP Hồ Chí Minh năm 2016.

Trải qua 6 tháng tìm kiếm và 3 tháng ươm tạo, 5 nhóm cuối cùng đã lọt vào vòng pitching dự là dự án Connect love – Kết nối cộng đồng tình nguyện viên và người khuyết tật - nhóm ABY; Dự án Kính Vạn Hoa – Dạy tiếng Anh cho học sinh khiếm thị tại Đà Nẵng - nhóm Companion; Dự án Silence's Melody Class – Tổ chức các buổi workshop trang bị kĩ năng sống cơ bản cho người điếc và phổ biến ngôn ngữ ký hiệu cho người nghe - nhóm 4L; Dự án Yêu trẻ tự kỷ - Nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ tự kỷ cho phụ huynh ở một số quận huyện tại Đà Nẵng - nhóm Never Give Up; Dự án Hỗ trợ tin học cho trẻ mồ côi - Tổ chức các buổi dạy tin học cho trẻ em mồ côi - nhóm Smile.

Ban giám khảo sẽ lắng nghe và đánh giá về các dự án bao gồm: đại diện của UNICEF, UPSHIFT VIETNAM (Công ty VYE - Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam) và UPSHIFT Đà Nẵng (Công ty DNES - Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng).

DemoDay là sự kiện cuối cùng kết thúc đợt 1 của UPSHIFT Đà Nẵng. Trước đó, 5 dự án tham gia pitching trong ngày DemoDay đã được UPSHIFT hỗ trợ và chạy thử ngoài thực tế.

Tham gia ngày hội DemoDay các nhóm có cơ hội gặp gỡ các nhà đầu tư để tìm kiếm các cơ hội hợp tác, mở rộng dự án hoặc các nguồn vốn mới giúp dự án phát triển lâu dài hơn, mang lại lợi ích cho cộng đồng nhiều hơn.

Năm 2017, mục tiêu mà UPSHIFT hướng tới là việc giúp giới trẻ nhận thức được vai trò của mình trong xã hội và nuôi dưỡng ý tưởng thành lập những doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội trong tương lai.

Bên cạnh việc đào tạo chuyên sâu các kỹ năng như làm việc nhóm, tư duy phản biện, kiến thức về khởi nghiệp xã hội (các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21)… cho giới trẻ, chương trình hướng tới khuyến khích các bạn trẻ dám hiện thực hóa những ý tưởng khởi nghiệp xã hội ra ngoài cộng đồng bằng việc hỗ trợ về người hướng dẫn, tài chính.

1. Dự án Connect love – Kết nối cộng đồng tình nguyện viên và người khuyết tật - Nhóm ABY

ABY là nhóm cộng đồng tập trung vào xây dựng và phát triển nền tảng ứng dụng (app) giúp kết nối, định hướng người khuyết tật thân thể với các tình nguyện viên. Hiện, nhóm đang thực hiện dự án Connect love – Kết nối cộng đồng tình nguyện viên và người khuyết tật, với mục tiêu là hỗ trợ định hướng tương lai và tạo ra một cộng đồng giúp đỡ, sẻ chia giữa người khuyết tật và tình nguyện viên.

2. Dự án Kính Vạn Hoa – Dạy tiếng Anh cho học sinh khiếm thị tại Thành phố Đà Nẵng - Nhóm Companion

Companion Vietnam là nhóm cộng đồng tập trung vào phát triển các chương trình giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật. Nhóm đang thực hiện dự án Kính Vạn Hoa – dạy tiếng Anh cho học sinh khiếm thị tại Đà Nẵng. Dự án được khởi động với việc dạy Tiếng Anh và tổ chức các hoạt động ngoại khóa để xây dựng môi trường giúp các em xây dựng niềm tin vào khả năng của chính mình.

Dự án Kính Vạn Hoa hiện tại đang triển khai thí điểm tại Trường Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng với 12 học sinh khiếm thị, 2 buổi học mỗi tuần và các hoạt động ngoại khóa hàng tháng.

3. Dự án Silence's Melody Class – Tổ chức các buổi workshop trang bị kĩ năng sống cơ bản cho người điếc và phổ biến ngôn ngữ ký hiệu cho người nghe - Nhóm 4L

4L là nhóm cộng đồng tập trung vào phát triển các chương trình giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật. Hiện tại nhóm đang thực hiện dự án Silence's Melody Class – tổ chức các buổi workshop trang bị kĩ năng sống cơ bản cho người điếc và phổ biến ngôn ngữ ký hiệu cho người nghe. Với mục tiêu là hỗ trợ định hướng tương lai và tạo ra môi trường học tập tốt hơn, dự án Silence's Melody Class được khởi động với mong muốn giúp cho người điếc tự tin hơn, có kiến thức và những kĩ năng sống cơ bản; thu ngắn khoảng cách giữa người nghe và người điếc.

Dự án Silence's Melody Class hiện tại đang triển khai thí điểm tại Trung tâm Giáo dục và Hỗ trợ Người điếc miền Trung – CDS Câu lạc bộ Người điếc Đà Nẵng.

4. Dự án Yêu trẻ tự kỷ - Nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ tự kỷ cho phụ huynh ở một số quận huyện tại Đà Nẵng - Nhóm Never Give Up

Never give up là nhóm sinh viên năm cuối ngành công tác xã hội trường Đại học sư phạm Đà Nẵng với mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về tự kỷ và giúp cộng đồng yêu trẻ tự kỷ hơn, trước hết là tập trung vào đối tượng là phụ huynh của trẻ tự kỷ. Hiện tại, nhóm đang chuẩn bị triển khai dự án “Yêu trẻ tự kỷ - Nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ tự kỷ cho phụ huynh ở một số quận huyện tại thành phố Đà Nẵng”. Dự án có mục tiêu là phụ huynh có kiến thức và kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ để hiểu và yêu trẻ hơn. Dự án Yêu trẻ tự kỷ được khởi động với việc tổ chức các buổi tập huấn được đào tạo bởi những chuyên gia tâm lí học. Bên cạnh đó, nhóm thành lập một câu lạc bộ dành cho những phụ huynh của trẻ tự kỷ sinh hoạt hàng tuần để bậc cha mẹ có môi trường trao đổi chia sẻ với nhau.

Dự án Yêu trẻ tự kỷ sắp được tiến hành với 3 buổi tập huấn, diễn ra trong 2 tháng, với thời gian 2 tuần 1 buổi tại Trung tâm Từ thiện Đà Nẵng.

5. Dự án Hỗ trợ tin học cho trẻ mồ côi - Tổ chức các buổi dạy tin học cho trẻ em mồ côi - Nhóm Smile

Smile bao gồm các thành viên đến từ đại học Bách Khoa Đà Nẵng với dự án “Hỗ trợ tin học cho trẻ mồ côi” nhằm giúp các em học được các kĩ năng về máy tính, tiếp thêm cơ hội cho tương lai của các em và quan trọng, giúp các em không bị tụt lùi so với sự phát triển quá nhanh của xã hội . Có thể các em sinh ra đã thiệt thòi hơn so với các bạn khác, nhưng các em vẫn luôn có quyền được học hỏi và tiếp thu công nghệ, và dùng nó cho chính tương lai của các em.

Nhóm Smile gồm những sinh viên trẻ đầy nhiệt huyết, nghiêm túc và trách nhiệm mong muốn đem đến cho các em sự hiểu biết về tin học. Thông qua các bài giảng tin học kết hợp vừa học vừa chơi giúp các em tiếp thu và thực hành nhanh hơn, ngoài ra còn hướng dẫn các em sử dụng internet để phục vụ cho việc học của mình, tạo tiền đề cho tương lai của các em sau này.