Chiều 19/4, tại TPHCM, Clé de Peau Beauté (Nhật Bản) đã trao giải Power of Radiance – Tỏa sáng sức mạnh tri thức cho cô giáo Đào Thị Hồng Quyên, một nhân tố tích cực trong việc thúc đẩy giáo dục STEM ở Việt Nam.

Cô
Cô giáo Đào Thị Hồng Quyên nhận giải từ đại diện của Clé de Peau Beauté. Ảnh: NVCC

Giải thưởng được sáng lập vào năm 2019 bởi Clé de Peau Beauté với sự tư vấn trực tiếp từ Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF nhằm tôn vinh những phụ nữ góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em gái bằng giáo dục - đặc biệt là giáo dục STEM - và bảo vệ nữ quyền. Trong các lần trước, giải thưởng đã được trao cho các giáo viên, nhà hoạt động giáo dục ở Syria, Nepal, Kazakhstan, và Indonesia.

Phần thưởng của cô Quyên là một chương trình khuyến STEM trị giá 100.000 USD và dành cho nữ sinh nông thôn cũng như vùng cao (chiếm 70% kính phí) và người khiếm thính (20%). Dự kiến, các hoạt động của dự án sẽ được triển khai trong một năm, tới hơn 1.000 giáo viên cùng hơn 10.000 học sinh - trong đó 60% là học sinh nữ.

Phát biểu tại lễ trao giải, cô Quyên ví ý nghĩa của giải thưởng này đối với cô tựa như vai trò của emzyme đối với cơ thể con người: “Giải thưởng có ý nghĩa đối với Hồng Quyên và cộng đồng giáo dục STEM - đặc biệt là các thầy cô và anh chị trong Liên minh STEM - như vai trò của enzyme đối với cơ thể của chúng ta. Enzyme là một loại protein rất đặc biệt, làm nhiệm vụ xúc tác cho tất cả các phản ứng trong cơ thể. Nếu không có enzyme, các phản ứng vẫn xảy ra nhưng với tốc độ vô cùng chậm,” cô Quyên nói. “Cũng như vậy, không có sự hỗ trợ của giải thưởng Tỏa sáng, chắc chắn Hồng Quyên vẫn tiếp tục thúc đẩy giáo dục STEM, nhưng giải thưởng đúng là enzyme đối với Hồng Quyên, thúc đẩy công việc lên nhiều lần; và điều rất thú vị nữa về enzyme là nó sẽ thúc đẩy hàng loạt chuỗi phản ứng và nó có thể được tái sử dụng một cách bền vững.”

Cô
Cô giáo Đào Thị Hồng Quyên phát biểu trong lễ trao giải. Ảnh: NVCC

Đồng thời, cô cho rằng, giải thưởng là “một tin vui, cực kỳ vui” đối với bản thân cô cũng như các cộng đồng giáo dục STEM ở Việt Nam, bởi nó mang lại cho thêm nhiều trường học và trẻ em cơ hội tiếp cận giáo dục STEM chất lượng.

Được biết, từ mấy tháng nay, cô Quyên đã làm việc hết sức khẩn trương với nhiều tổ chức, chuyên gia và các thầy cô để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình khuyến STEM do Power of Radiance trao tặng.

Cô Đào Thị Hồng Quyên hiện là Trưởng bộ môn Khoa học, phụ trách Xưởng sáng tạo xanh (Green Makerspace) và Nhà giáo dục Xanh (Green Educational House) tại Hệ thống Trường Genesis. Ngoài ra, cô sắp tốt nghiệp khóa học thạc sĩ ở Khoa Sinh học, ĐH Sư phạm Hà Nội.

Hành trình tham gia thúc đẩy giáo dục STEM của cô bắt đầu từ năm 2017 với đề xuất “STEM for Rural” nhằm thu hẹp cách biệt về giáo dục STEM giữa khu vực nông thôn và thành thị. Dự án đã nhận được tài trợ của Đại sứ quán Mỹ để triển khai trong năm 2018. Cũng từ đó, cô liên tục tham gia nhiều khóa tập huấn về giáo dục STEM cho các thầy cô giáo ở miền núi và nông thôn do Liên minh STEM tổ chức.

Những năm gần đây, cô Quyên còn làm người điều phối và quản trị diễn đàn Cộng đồng Giáo viên STEM với hàng vạn thành viên.