Những vấn đề về hiệu quả đầu tư trong khoa học, giải pháp thúc đẩy ứng dụng thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khắc phục cơ chế xin - cho trong xét duyệt đề tài... đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh giải đáp thỏa đáng.

Chiều 19/3, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các thành viên Chính phủ cùng tham dự phiên chất vấn.

Điều hành phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu các nhóm vấn đề đại biểu mong muốn: Hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội; công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng KH&CN thúc đẩy tăng năng suất lao động và ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian hỏi 1 phút và thời gian trả lời là 3 phút.

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên chất vấn.
Đại biểu Quốc hội tham dự phiên chất vấn.

Trước khi trả lời thẳng thắn và trách nhiệm từng câu hỏi chất vấn, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định Bộ KH&CN hết sức coi trọng việc trả lời chất vấn của cử tri, do vậy các đơn vị chức năng của Bộ luôn được chỉ đạo trả lời ngay các câu hỏi bằng văn bản.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham gia giải trình thêm tại phiên chất vấn.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham gia giải trình thêm tại phiên chất vấn.

Tổng cộng đã có 46 Đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn, trong đó 30 đại biểu trực tiếp hỏi và được Bộ trưởng trả lời tại hội trường, 16 đại biểu gửi câu hỏi bằng văn bản.

Có 3 Bộ trưởng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tài chính; và Công thương) tham gia giải trình thêm.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng tham gia giải trình về hiệu quả của KH&CN và những nỗ lực của ngành thời gian qua, đồng thời khẳng định với những góp ý của các đại biểu về những điểm còn thiếu sót, Chính phủ lắng nghe và tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành trong thời gian tới.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh được đánh giá là trả lời thẳng thắn, chân thành và có những giải pháp cụ thể.
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh được đánh giá là trả lời thẳng thắn, chân thành và có những giải pháp cụ thể.

Kết lại phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao cả phần hỏi và trả lời thẳng thắn, chân thành cũng như sự nghiêm túc, cầu thị của Bộ trưởng Bộ KH&CN trong các vấn đề đại biểu quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận quyết tâm chính trị, lời hứa cùng những giải pháp đột phá với tinh thần trách nhiệm cao nhất của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh.