Từ ngày 14-16/8/2019, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ĐH Bách khoa Hà Nội cùng tổ chức Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN).

Thứ trưởng Bùi Thế Duy phát biểu tại buổi khai mạc sự kiện sáng ngày 15/8.
Thứ trưởng Bùi Thế Duy phát biểu tại buổi khai mạc sự kiện sáng ngày 15/8.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, Trưởng Ban tổ chức, cho rằng, “với chủ đề ‘Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái Trí tuệ nhân tạo’, chương trình AI4VN 2019 diễn ra theo mô hình mở, là nơi kết nối và tụ hội của các thành tố trong cộng đồng AI”.

AI4VN bao gồm nhiều hoạt động thuyết trình, thảo luận, workshop, triển lãm, biểu diễn công nghệ, thi hackathon…, với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia AI trong và ngoài nước. Trong đó, 10 hội thảo chuyên đề đi sâu vào từng lĩnh vực áp dụng AI như du lịch, y tế, giáo dục, công nghệ tài chính…; còn phần thảo luận bàn tròn giữa các CEO công nghệ hàng đầu Việt Nam cho thấy bức tranh toàn cảnh về ngành công nghiệp AI tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Liên hiệp các cộng đồng AI ở Việt Nam đã ra đời theo sáng kiến của Thứ trưởng Bùi Thế Duy, với 8 cộng đồng đầu tiên bao gồm: CLB Khoa - Trường - Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam (FISU); Cộng đồng nghiên cứu, triển khai và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4Life); Cộng đồng Chuyển đổi số (Digital Transformation); Cộng đồng Học máy Cơ bản (Machine Learning); Cộng đồng Google Developer (GDG); Cộng đồng Business Intelligence (BI); Cộng đồng Trí tuệ nhân tạo Việt (VietAI) và công ty Genetica. Các cộng đồng trong Liên hiệp đã cam kết chia sẻ thông tin, nguồn lực đào tạo, tài nguyên nghiên cứu, dữ liệu,...

Tại vòng Chung kết cuộc thi lập trình trí tuệ nhân tạo Hackathon Vietnam AI Grand Challenge (Hackathon VAGC), tổng đài ảo thông minh áp dụng trong chuỗi các cửa hàng bán lẻ Voicebot đã vượt lên 11 đối thủ, giành giải nhất trị giá 10.000 USD.