Đây là cuộc thi lần thứ hai các giải pháp thông minh cho khoa học môi trường dành cho học sinh, sinh viên ở độ tuổi 13-25.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án AirSense do các thành viên của Viện Điện tử Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức nhằm phát triển các ý tưởng hoặc sản phẩm có khả năng quan trắc, giám sát hoặc cải thiện chất lượng môi trường hoặc, áp dụng trong lĩnh vực dân dụng hoặc công nghiệp.
Từ 105 đội thi trên khắp cả nước, qua vòng sơ loại và hai vòng tập huấn, ban giám khảo đã chọn ra 43 dự án xuất sắc để tiếp tục đào tạo và cố vấn, nhằm hoàn thiện sản phẩm đầu đến mức "có thể thu hút người dùng".

Mỗi đội thi đều được cố vấn bởi các chuyên gia, giảng viên và sinh viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghệ, kỹ thuật đến kinh tế, xã hội.

Vòng bán kết và thử nghiệm sản phẩm sẽ diễn ra vào tháng 6/2021.Tổng giải thưởng cuộc thi lên tới 60 triệu đồng.