Các nhà khoa học Trung Quốc đang đánh giá tính khả thi của dự án đưa tàu vũ trụ đến rìa hệ Mặt trời, Wu Weiren, nhà thiết kế chính cho chương trình thám hiểm Mặt trăng của Trung Quốc, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ China Space News.

“Theo dự án, tàu vũ trụ Trung Quốc sẽ bay quãng đường bằng 100 lần khoảng cách giữa Mặt trời và Trái đất vào năm 2049, nhân dịp quốc gia này kỷ niệm 100 năm thành lập”, Wu nói. Khoảng cách từ Mặt trời đến Trái đất được gọi là một đơn vị thiên văn (AU), có độ dài bằng 150 triệu km.

Với dự án trên, Trung Quốc sẽ tiến hành các hoạt động khám phá và triển khai một số thí nghiệm khoa học ở rìa hệ Mặt trời, khu vực nằm cách Trái đất khoảng 15 tỷ km. “Nếu dự án được thực hiện, đây sẽ là đóng góp của Trung Quốc cho toàn thể nhân loại. Ngành công nghiệp vũ trụ của Trung Quốc có đủ sức mạnh để đạt được mục tiêu này”, Wu nói.

Nguồn: Xinhuanet.com