Các nhà khoa học tại Đại học Wageningen (Hà Lan) nhận thấy những con ong có khả năng phát hiện Covid-19 thông qua khứu giác của chúng.

Nhóm nghiên cứu đã huấn luyện 150 con ong trong phòng thí nghiệm bằng cách cho chúng uống dung dịch nước đường khi chúng tiếp xúc với mùi của một con chồn nhiễm Covid-19. Mỗi lần những con ong tiếp xúc với một mẫu không bị nhiễm bệnh, chúng sẽ không nhận được phần thưởng.

Cuối cùng, những con ong có thể xác định một mẫu bị nhiễm bệnh chỉ trong vài giây, bằng cách thè lưỡi (hoặc vòi) ra ngoài để hút nước đường. Quá trình này được gọi là phản xạ có điều kiện.

Ong không phải là loài động vật duy nhất có khả năng phát hiện Covid-19 bằng mùi hương. Các nhà nghiên cứu cũng từng huấn luyện chó phát hiện Covid-19 từ các mẫu nước bọt hoặc mồ hôi của con người với mức độ chính xác khá cao, lên tới 94%. Nguyên nhân là do Covid-19 gây ra một số thay đổi về trao đổi chất, khiến chất dịch cơ thể của người bệnh có mùi hơi khác so với mùi của người khỏe mạnh.

Nguồn: Sciencealert.com