Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell vào tháng 5/2021, các nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Áo đã tạo ra tim nhân tạo thu nhỏ có nhịp đập từ các tế bào gốc đa năng của con người.

Mặc dù tim nhân tạo chỉ có kích thước bằng hạt vừng, nhưng nó có cấu trúc 3D và chức năng sinh lý như tim thật. Sau tám ngày phát triển trong phòng thí nghiệm, các khối tế bào gốc tự biệt hóa thành khoang chứa giống như tâm nhĩ và tâm thất của tim người. Tim nhân tạo có thể đập nhịp nhàng, ép chất lỏng đi vào và đi ra khỏi khoang chứa của nó.

Các bệnh về tim mạch ước tính giết chết khoảng 18 triệu người trên thế giới mỗi năm, chiếm vị trí hàng đầu trong số những nguyên nhân gây tử vong. Nhóm nghiên cứu hy vọng, tim nhân tạo của họ trong tương lai sẽ được sử dụng để thử nghiệm mức độ an toàn và tính hiệu quả của các loại thuốc trợ tim trước khi tiến hành thử nghiệm lâm sàng.

Nguồn: Sciencealert.com