Tiểu hành tinh 2019 EA2 có kích thước bằng ngôi nhà (đường kính 24 m) bay lướt qua Trái đất vào thời gian chuyển tiếp giữa các ngày 21 – 22/3.

 Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện ra nó vào ngày 9/3 khi thực hiện dự án quan sát bầu trời tại Đài thiên văn Núi Lemmon, Arizona (Mỹ).

Tại thời điểm tiếp cận gần nhất, 2019 EA2 bay cách Trái đất 306.363 km, nhỏ hơn khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng.

Theo ước tính, vận tốc của 2019 EA2 trong không gian khoảng 19.336 km/h. Đây là lần tiếp cận gần nhất của tiểu hành tinh này đối với Trái đất trong 112 năm tới. Lần chạm trán tiếp theo của 2019 EA2 với Trái đất sẽ xảy ra vào tháng 3 năm 2131.

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), 2019 EA2 lớn hơn một chút so với tiểu hành tinh đường kính 17 m bay xuyên qua bầu khí quyển của Trái đất và phát nổ trên bầu trời Chelyabinsk, Nga, vào ngày 15/2/2013. Vụ nổ này đã tạo ra sóng xung kích làm phá vỡ các cửa kính tại sáu thành phố của Nga, khiến 1.500 người dân bị thương.

Tuy nhiên, 2019 EA2 vẫn nhỏ hơn nhiều so với các tiểu hành tinh khác rộng hàng trăm km nằm trong vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc.