Vào ngày 9/5, Công ty Neuralink của tỷ phú Elon Mus thông báo thử nghiệm đầu tiên của họ trong việc cấy ghép chip vào não người đã gặp phải sự cố không mong đợi chỉ vài tuần sau ca phẫu thuật.

Elon Musk thành lập Neuralink để phát triển giao diện não – máy tính. Ảnh: Neuralink
Elon Musk thành lập Neuralink để phát triển giao diện não – máy tính. Ảnh: Neuralink

Bệnh nhân Noland Arbaugh (29 tuổi) – người bị liệt từ vai trở xuống – đã trải qua ca phẫu thuật vào tháng 1/2024 để gắn chip Neuralink. Con chip kết nối với não thông qua 64 sợi dây dẫn nhỏ có chiều rộng mỏng hơn sợi tóc người. Hơn 1.000 điện cực ở đầu dây dẫn tiếp xúc với não thu nhận tín hiệu từ các nơron thần kinh sau đó truyền về con chip. Con chip liên lạc bằng công nghệ không dây với một chiếc máy tính.

Trong buổi trình diễn trước công chúng vào tháng ba, bệnh nhân với những điện cực cấy trong não có thể dùng ý nghĩ điều khiển con trỏ chuột trên màn hình máy tính để chơi một ván cờ.

Tuy nhiên, chức năng của thiết bị bắt đầu suy giảm trong vòng một tháng sau khi cấy ghép. Một số sợi dây dẫn gắn điện cực bị tách rời khỏi mô não ở vùng vỏ não vận động. Số lượng điện cực hoạt động hiệu quả giảm xuống, khiến thiết bị hoạt động không bình thường. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đã tinh chỉnh lại bộ phận cấy ghép và phục hồi chức năng cho bệnh nhân.