Vào ngày 3/5, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga 6 từ Bãi phóng Không gian Văn Xương ở tỉnh Hải Nam nhờ lực đẩy của tên lửa Trường Chinh 5.

Sơ đồ mô phỏng Hằng Nga-6 hạ cánh trên bề mặt Mặt Trăng. Ảnh: CCTV
Sơ đồ mô phỏng Hằng Nga-6 hạ cánh trên bề mặt Mặt Trăng. Ảnh: CCTV

Tàu vũ trụ Hằng Nga 6 cao 7,2m, nặng 8 tấn sẽ hạ cánh xuống nửa tối của Mặt trăng – khu vực không thể nhìn thấy trực tiếp từ Trái đất – để thu thập khoảng khoảng 2kg mẫu đất đá bằng máy khoan và đưa chúng về Trái đất trong một sứ mệnh kéo dài 53 ngày.

Các nhà khoa học Trung Quốc hy vọng các mẫu vật thu được sẽ cung cấp thêm manh mối về cách thức Mặt trăng hình thành và phát triển.

Nhiệm vụ mới của tàu Hằng Nga 6là một phần trong chuỗi các chuyến bay không người lái của Trung Quốc trước khi thực hiện sứ mệnh đưa con người lên Mặt trăng, dự kiến diễn ra vào năm 2030. Trong đó, tàu Hằng Nga 7 sẽ tìm kiếm nước ở cực Nam của Mặt trăng, và tàu Hằng Nga 8 sẽ nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng một căn cứ trên bề mặt Mặt trăng.