Tại cuộc họp của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) diễn ra ở London vào ngày 5/7, các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đã cam kết đưa ngành vận tải biển đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đại diện của các quốc gia đặt mục tiêu giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của ngành vận tải biển xuống ít nhất 20% vào năm 2030 và 70% vào năm 2040 so với mức của năm 2008.

Đây là cột mốc quan trọng để ngành hàng hải đóng góp vào mục tiêu chung của nhân loại nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Ngành vận tải biển vận chuyển hơn 80% hàng hóa được giao dịch trên thế giới, tạo ra khoảng 3% tổng lượng khí thải do con người gây ra do sử dụng nhiên liệu hóa thạch để chạy động cơ của những con tàu.