Những người yêu thiên văn trên khắp thế giới sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng Geminid đạt cực đại vào đêm các ngày 13/12 và 14/12, với tần suất khoảng 120 vệt mỗi giờ, chuyên gia sao băng Bill Cooke tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), cho biết.

Ảnh: NASA
Ảnh: NASA

Thời gian quan sát sao băng tốt nhất là vào lúc 2 giờ sáng. Khu vực Bắc Bán cầu sẽ quan sát rõ hơn Nam Bán cầu.

Sao băng Geminid xuất hiện khi Trái đất bay qua vùng chứa mật độ bụi lớn nhất mà sao chổi 3200 Phaethon rộng 5 km để lại trên quỹ đạo của nó. Sao chổi 3200 Phaethon bay quanh Mặt trời với chu kỳ 1,43 năm.

Tên gọi của mưa sao băng Geminid bắt nguồn từ vị trí nó xuất hiện trên bầu trời, gần chòm sao Geminid (Song Tử).

“Bí quyết để quan sát một trận mưa sao băng là bầu trời càng quang đãng càng tốt”, Cooke nói.

Bạn nên di chuyển đến một khu vực tối ở vùng ngoại ô hoặc vùng nông thôn và ngồi bên ngoài trong vài giờ. Phải mất khoảng 30 phút để mắt của bạn có thể thích nghi được với bóng tối. Bạn càng ở bên ngoài lâu hơn, bạn sẽ càng thấy rõ hơn.