Một vụ tràn dầu lớn đã giết chết nhiều động vật hoang dã như chim, cá,…và đe dọa các bãi biển của California (Mỹ) vào ngày 2/10. Khoảng 126.000 gallon (573.000 lít) dầu thô đã tràn ra từ một đường ống nối với một giàn khoan ở ngoài khơi, sau đó trôi dạt vào các bãi biển và vùng đầm lầy, gây ra “thảm họa môi trường”.

Các chuyên gia nhận định đây là vụ tràn dầu lớn nhất California trong nhiều thập kỷ. Vết dầu loang bao phủ diện tích khoảng 33,7 km2, khiến nhiều bãi biển phải đóng cửa và hoạt động đánh bắt cá có thể bị dừng tại trong nhiều tuần. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đang nỗ lực dọn dẹp lượng dầu gây ô nhiễm.

“Trong một năm đầy rẫy những vấn đề khó khăn, sự cố tràn dầu này là một trong những tình huống tàn khốc nhất mà cộng đồng chúng tôi phải đối phó trong hàng chục năm qua”, Kim Carr, thị trưởng của thành phố Huntington Beach, nhận định. “Các vùng đất ngập nước của chúng tôi đang bị suy thoái và một phần bờ biển của chúng tôi bị bao phủ hoàn toàn trong dầu”.

Nguồn: Sciencealert, Livescience