Một lỗ có đường kính chưa đến một milimet (0,8mm) là nguyên nhân gây rò rỉ chất làm mát trên tàu vũ trụ Soyuz MS-22 của Nga đang cập cảng tại Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS),

Yuri Borisov, người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, đưa ra thông báo vào ngày 19/12. Nguyên nhân có thể là do bộ tản nhiệt của tàu vũ trụ đã va chạm với một thiên thạch nhỏ, gây ra tình trạng giảm áp suất.

Roscosmos đang tích cực tìm cách khắc phục sự cố. Họ cũng dự định dùng tàu vũ trụ khác để đưa các phi hành gia về Trái đất, trong trường hợp Soyuz MS-22 không thể hoạt động bình thường thời gian tới.

Nguồn: Reuters.com