Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa phóng 60 vệ tinh đầu tiên trong dự án Starlink lên quỹ đạo Trái đất bằng tên lửa Falcon 9.

Ảnh: SpaceX
Ảnh: SpaceX

Đây là tham vọng của SpaceX nhằm phủ sóng Internet giá rẻ, tốc độ cao toàn cầu thông qua mạng lưới 12.000 vệ tinh.

Vụ phóng này được thực hiện tại Trạm Không quân Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ. Khoảng một giờ sau khi khởi hành, tên lửa Falcon 9 bắt đầu giải phóng các vệ tinh ở độ cao 450 km. Mỗi vệ tinh nặng 227 kg sau đó dùng động cơ đẩy của riêng mình để di chuyển vào quỹ đạo thấp của Trái đất ở độ cao khoảng 550 km. Quỹ đạo này cao hơn so với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), nhưng thấp hơn so với đa số các vệ tinh hiện nay.

Sau vụ phóng, tầng đầu tiên của tên lửa Falcon 9 nhẹ nhàng đáp xuống sà lan nổi trên biển. Đây là lần thứ 40, tên lửa này được thu hồi thành công.

Theo dự kiến, dự án Starlink sẽ chính thức hoạt động khi có khoảng 800 vệ tinh được đưa lên quỹ đạo. Như vậy, SpaceX cần tiến hành ít nhất 12 vụ phóng tương tự để có thể phủ sóng Internet đến khắp mọi nơi trên thế giới.

Elon Musk hy vọng dịch vụ Internet mới sẽ thu về lợi nhuận cho SpaceX khoảng 3 tỷ USD/năm.