Số người chết do đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 6 triệu người vào ngày 7/3, theo dữ liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins. Sự lây lan của virus SARS-CoV-2 đã chậm lại ở một số quốc gia như Mỹ, nhưng vẫn tiếp tục gia tăng ở châu u và Nam Mỹ.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát vào cuối năm 2019, đã có gần 450 triệu trường hợp mắc bệnh trên toàn thế giới. Cho đến nay, Mỹ là quốc gia ghi nhận số người nhiễm COVID-19 cao nhất (79 triệu người) và số người tử vong là 959.000 người.

Các chuyên gia lo ngại rằng, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể làm phức tạp bức tranh dịch bệnh ở châu Âu khi những người tị nạn Ukraine di chuyển sang các nước khác. Một số quốc gia đang tiếp nhận người tị nạn, chẳng hạn như Ba Lan và Romania, có tỷ lệ lây truyền và tử vong COVID-19 ở mức cao.

Một số hòn đảo ở Thái Bình Dương, trước đây không chịu tác động của đại dịch do vị trí địa lý nằm tách biệt ngoài biển khơi, cũng đang phải hứng chịu những đợt sóng dịch bệnh đầu tiên.

Nguồn: UPI.com