Hàng nghìn nhà nghiên cứu, giảng viên đại học ở Nigeria đình công đến nay đã hơn một tháng vì lương thấp và thiếu kinh phí cho cơ sở hạ tầng nghiên cứu.

Mức lương trung bình tháng của giảng viên đại học ở Nigeria hiện vào khoảng 330 USD đối với người mới vào nghề và 1.200 USD đối với giáo sư.

Oyewale Tomori, nhà virus học, thành viên của Viện Hàn lâm Nigeria và là chủ tịch ủy ban cố vấn COVID-19 của chính phủ, nói với Nature về ảnh hưởng của cuộc đình công.

Đã có hơn một chục cuộc đình công tại các trường đại học công lập của Nigeria trong hai thập kỷ qua.

Nguyên nhân đình công

Từ hơn hai thập kỷ trước, chính phủ Nigeria đã hứa sẽ hồi sinh các trường đại học công lập và cải thiện chế độ đãi ngộ đối với giảng viên, nghiên cứu viên; nhưng những các cam kết này không được thực hiện hoặc chỉ được thực hiện nửa chừng. Đó là lý do chính dẫn đến các cuộc đình công trên toàn quốc, không chỉ lần này mà liên tục trong nhiều năm.

Oyewale Tomori: "Chính phủ nên thực hiện các thỏa thuận với các giảng viên đại học."

Ảnh hưởng đến nghiên cứu

Không có hoạt động nghiên cứu nào diễn ra khi các trường đại học đình công. Trong các nghiên cứu hợp tác quốc tế, khi phía Nigeria không thể hoàn thành phần của mình vì trường đại học đình công, thì chương trình hoặc dự án của họ có thể bị hủy vì tài trợ nghiên cứu có thời hạn. Vì vậy trong thời gian đình công, các nhà nghiên cứu của chúng tôi không thể tiếp cận tài trợ, do đó không thể mua trang thiết bị, làm việc hay tham dự các hội nghị khoa học. Các thiết bị cần bảo trì và bảo dưỡng liên tục sẽ bị hư hỏng.

Tác động đến sinh viên

Một sinh viên trong chương trình học bốn năm có thể sẽ phải học trong sáu năm hoặc lâu hơn, thậm chí không biết khi nào sẽ hoàn thành chương trình. Theo tôi, không có tác động nào tồi tệ hơn điều này.

Giải pháp

Rất đơn giản: cần có sự liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình cho cả hai bên. Nếu chính phủ thực hiện đúng lời hứa, các cuộc đình công sẽ không còn thường xuyên.

Đồng thời, giảng viên phải minh bạch và chịu trách nhiệm trước hệ thống trường đại học. Một số nhà nghiên cứu nhận được tài trợ của chính phủ, nhưng không nộp các báo cáo liên quan, thậm chí sau mười năm.

Và nếu có môi trường với đủ cơ sở hạ tầng cho khoa học phát triển, các nhà nghiên cứu sẽ không có thời gian để đình công vì các nhà nghiên cứu cũng không muốn làm gián đoạn nghiên cứu của mình.

Rồi sẽ ra sao

Tôi rất lo ngại. Chính phủ của chúng tôi dường như không quan tâm đến khoa học và nghiên cứu và không quan tâm về việc thực hiện các lời hứa. Tôi không nghĩ tình hình sẽ sớm cải thiện.

Nguồn: