Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, các nhà khoa học tại Đại học Paris-Saclay (Pháp) ước tính các loài xâm lấn, hoặc sinh vật ngoại lai, gây thiệt hại gần 1,3 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu kể từ năm 1970 – 2017 (trung bình khoảng 26,8 tỷ USD mỗi năm).

Năm loài sinh vật xâm lấn gây ra thiệt hại nặng nề nhất bao gồm muỗi Aedes (149 tỷ USD), chuột (67 tỷ USD), mèo (53 tỷ USD), mối (19 tỷ USD) và kiến lửa (17 tỷ USD).

Các sinh vật ngoại lai thường được con người đưa đến môi trường sống mới một cách vô tình hoặc cố ý để chống lại sâu bệnh, hoặc phục vụ mục đích đặc biệt nào đó. Chúng có thể là các loài thực vật, côn trùng, động vật bò sát, động vật gặm nhấm, chim, cá, vi sinh vật….Khi vào môi trường sống mới, chúng có khả năng tàn phá các hệ sinh thái địa phương, làm lây lan dịch bệnh, phá hoại mùa màng hoặc phá hủy những cơ sở hạ tầng quan trọng.

Nguồn: Phys.org