Sau một mùa xuân ấm áp bất thường vào năm 2021, hoa anh đào ở thành phố Kyoto (Nhật Bản) nở sớm hơn nhiều so với thường lệ. Đây là lần hoa anh đào nở sớm nhất tại Kyoto trong hơn 1.200 năm.

Các nhà nghiên cứu đã rút ra kết luận này sau khi so sánh với tài liệu ghi chép về lễ hội hoa anh đào tại Nhật Bản của các vương triều và nhật ký cổ đại từ năm 812 đến nay.

Trong nhiều thế kỷ, hoa anh đào ở Kyoto có thể bắt đầu ra hoa vào tháng ba, nhưng thời điểm nở rộ của chúng thường rơi vào ngày 17/4. Tuy nhiên, mốc thời gian mà phần lớn các nụ hoa bung nở trong những năm gần đây là ngày 5/4. Nguyên nhân có thể là do ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Nguồn: Sciencealert.com