Trung Quốc vừa xây dựng xong sân bay quốc tế Đại Hưng lớn nhất thế giới nằm cách trung tâm Bắc Kinh 46 km về phía Nam.

Sân bay quốc tế Đại Hưng. Ảnh: AFP.
Sân bay quốc tế Đại Hưng. Ảnh: AFP.

Nó được thiết kế để giảm áp lực cho sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh đang có số lượng hành khách quá đông đúc. Sân bay có tổng diện tích 1,4 triệu m2, tương đương với 63 quảng trường Thiên An Môn. Chi phí xây dựng sân bay là 60 tỷ USD.

Nhìn từ trên cao xuống, các nhà ga ở sân bay có hình dạng giống một con chim phượng hoàng đang tung cánh, bao phủ khu vực rộng bằng 25 sân bóng đá. Ở đầu mỗi nhà ga có các khu vườn được xây theo lối văn hóa truyền thống của Trung Quốc.

Sân bay Đại Hưng kết nối với tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Xiongan và có hành lang dành riêng cho ba tuyến tàu điện ngầm. Sân bay mới dự kiến đi vào hoạt động trước ngày 30/9. Năm 2025, nó sẽ đón 72 triệu lượt khách và 620.000 chuyến bay mỗi năm. Đến năm 2040, con số sẽ tăng lên 100 triệu lượt khách và 880.000 chuyến bay mỗi năm.

Sân bay này góp phần thực hiện tham vọng của Trung Quốc trở thành thị trường hàng không dân dụng lớn nhất thế giới vào giữa những năm 2020.