Tàu vũ trụ ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã phát hiện một lượng nước lớn bên dưới hẻm núi Valles Maineris trên sao Hỏa thông qua việc lập bản đồ hydro trong lớp đất mặt bao phủ bề mặt hành tinh đỏ ở độ sâu khoảng một mét.

Nước nhiều khả năng tồn tại ở dạng băng thay vì liên kết hóa học với các khoáng chất khác trong đất. Kết quả nghiên cứu được công bố chi tiết trên tạp chí Icarus.

Valles Marineris nằm ở phía Nam của đường xích đạo sao Hỏa. Đây là hẻm núi lớn nhất trong hệ Mặt trời. “Giống như ở các khu vực đóng băng vĩnh cửu của Trái đất, nước tại hẻm núi Valles Marineris được lưu trữ dưới dạng băng bên dưới lớp đất khô vì nhiệt độ lạnh”, Alexey Malakhov, đồng tác giả nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Không gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết.

Đây là một kết quả có phần gây bất ngờ, bởi vì hầu hết các khám phá trước đây về nước trên sao Hỏa đều ở gần các vùng Cực.

Nguồn: Futurism.com, UPI.com