Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết biến thể Omicron chiếm khoảng 73,2% các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gần đây ở Mỹ, khiến nó trở thành biến thể phổ biến nhất tại quốc gia này.

Đây là tốc độ phát triển phi thường đối với một biến thể virus chỉ mới được phát hiện vào cuối tháng 11.

Tại một số khu vực của Mỹ, chẳng hạn như New York, biến thể Omicron thậm chí chiếm hơn 90% các trường hợp bệnh nhân COVID-19 mới.

“Mặc dù biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao, nhưng các dữ liệu ban đầu cho thấy nó gây ra các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn”, Rochelle Walensky, Giám đốc CDC, cho biết.

Cuối tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Omicron là một biến thể đáng lo ngại do nó chứa nhiều đột biến. “Bằng chứng sơ bộ cho thấy nguy cơ tái nhiễm với biến thể này cao hơn so với các biến thể khác đang được quan tâm, chẳng hạn như biến thể Delta”, WHO nhận định.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã vượt qua 800.000 ca tử vong do COVID-19 trong bối cảnh biến thể Omicron lan rộng và tốc độ tiêm chủng chậm lại. Khoảng 61% dân số Mỹ đã tiêm phòng đầy đủ và chỉ có 27,2% trong số đó được tiêm mũi vaccine nhắc lại.

Nguồn:Businessinsider.com